Lấy ý kiến quy hoạch xây dựng khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ

HỮU PHÚC 26/03/2021 16:25

(QNO) - Chiều nay 26.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm việc với TP.Tam Kỳ về quy hoạch đầu tư khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trực tiếp thị sát sông Tam Kỳ. Ảnh: H.P
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thị sát sông Tam Kỳ. Ảnh: H.P

Dự án nghiên cứu có diện tích 275ha, trong đó dự án khu dân cư - tái định cư Nam An Phú quy mô 38ha. Hiện trạng khu đất quy hoạch có mật độ dân cư thưa thớt, cốt nền dự án thấp hơn cốt đường 1,5 - 2m, gần cảng cá An Phú, rất có tiềm năng phát triển cảnh quan sinh thái.

Theo định hướng, khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ sẽ xây dựng trung tâm dịch vụ khách sạn cao cấp gắn với hệ sinh thái sông nước. Các phân khu chức năng sẽ đầu tư xây dựng phố thấp tầng kết hợp thương mại - dịch vụ mua sắm, phân khu biệt thự cao cấp, phân khu nhà ở xã hội và tái định cư tại chỗ. Riêng phân khu chức năng ở phía nam, đô thị kết nối sông nước, kết nối khu công viên thể thao cộng đồng và sân vận động Tam Kỳ.

Dòng sông Tam Kỳ với con nước tĩnh. Ảnh: H.P
Dòng sông Tam Kỳ với con nước tĩnh. Ảnh: H.P

Băn khoăn của Tam Kỳ là tìm giải pháp hữu hiệu chống ngập cho đô thị; cân nhắc thay đổi tuyến đê bao ven sông. Thành phố kiến nghị về đồ án quy hoạch đô thị sinh thái, đơn vị tư vấn không nên điều chỉnh thay đổi tuyến đê bao chống ngập cho phía đông; giữ nguyên địa hình đồi núi Chùa (xã Tam Phú) với hiện trạng là đất lâm nghiệp quy mô diện tích hơn 5ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, Tam Kỳ cần khảo sát chọn vị trí phù hợp để đầu tư phát triển đô thị sinh thái bên dòng sông tĩnh, hạn chế tối đa việc thu hẹp dòng sông. Đồng thời tính toán tổ chức lại không gian các đảo xây dựng đô thị; lưu ý san lấp cos nền chuẩn cho các khu dân cư, đầu tư đồng bộ hệ thống cấp thoát nước...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lấy ý kiến quy hoạch xây dựng khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO