Nông Sơn có 18.950 lượt hộ được vay vốn tín dụng chính sách

MINH THÔNG - TÂM LÊ 16/07/2022 04:27

(QNO) - Chiều nay 15.7, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 78 ngày 4.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Các tập thể, các nhân đương tuyên dương khen thưởng tại hội nghị. Ảnh THÔNG TÂM
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi. Ảnh: THÔNG TÂM

Gần 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn thực hiện 13 chương trình cho vay tín dụng chính sách, góp phần thực hiện các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Doanh số cho vay đạt 546,6 tỷ đồng với 18.950 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ đến 30.6.2022 đạt 204,9 tỷ đồng, tăng 175,6 tỷ đồng so với ngày đầu thành lập.

Thông qua vay vốn tín dụng chính sách đã có 4.130 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 66,88% xuống còn 8,62% (cuối năm 2021); giúp 832 lao động có việc làm; hỗ trợ vốn vay cho 820 học sinh, sinh viên được tiếp bước đến trường; 1.737 căn nhà, 780 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, cải tạo…

Phát triển kinh tế gia đình nhờ nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội. Ảnh THÔNG TÂM
Người dân Nông Sơn đầu tư chăn nuôi bò từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: THÔNG TÂM

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng thực hiện tốt phương thức ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, việc tổ chức điểm giao dịch định kỳ hằng tháng tại từng xã giúp đưa nguồn vốn về tận cơ sở, giảm chi phí đi lại cho người dân.

Dịp này, 7 tập thể, 15 cá nhân được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và UBND huyện Nông Sơn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn có 18.950 lượt hộ được vay vốn tín dụng chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO