Triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022

Q.VIỆT 22/01/2022 13:07

(QNO) - Tối 21.1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022. Ở điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT
Quang cảnh hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT

Năm 2021, công tác ngoại giao kinh tế được Bộ Ngoại giao triển khai nhanh nhạy, đồng bộ, đạt nhiều thành tích nổi bật, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao. Điểm sáng nhất là ngoại giao vắc xin. Việt Nam đã kịp thời hành động để triển khai thành công chiến lược ngoại giao vắc xin. Điều này có ý nghĩa quyết định đưa đất nước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đóng góp quan trọng để đất nước bắt nhịp với xu thế phục hồi, phát triển của thế giới.

Công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu phục vụ điều hành của Chính phủ về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đã mang nhiều dấu ấn trong năm qua. Trên cơ sở nắm chắc tình hình và tổng hợp các xu thế, kinh nghiệm quốc tế, ngành ngoại giao đã chủ động tham mưu Đảng và Nhà nước, Chính phủ ra quyết sách về chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch Covid-19.

Ngoại giao kinh tế giúp Quảng Nam thu hút được nhiều dự án sản xuất trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Ảnh: Q.VIỆT
Ngoại giao kinh tế giúp Quảng Nam thu hút được nhiều dự án sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Ảnh: Q.VIỆT

Tại Quảng Nam, trong năm qua đã cấp mới 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 15,2 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến nay là 194 dự án với tổng vốn đầu tư gần 5,8 tỷ USD thuộc các lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, dịch vụ với các nhà đầu tư đến từ Đức, Mỹ, Hồng Kông, Trung Quốc.

Quảng Nam giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2021 đạt hơn 280 tỷ đồng, tập trung đầu tư lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, phát triển nông thôn. Giá trị viện trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã cam kết thực hiện trong năm 2021 đối với 58 chương trình/dự án và phi dự án đạt gần 106 tỷ đồng trên các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, viện trợ khẩn cấp... góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói, có nhiều định hướng, nhiệm vụ về công tác ngoại giao kinh tế năm 2022. Theo đó, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; hỗ trợ doanh nghiệp thực thi đầy đủ, nghiêm túc các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về hợp tác, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế trong tiến trình tham gia các hiệp định thương mại tự do; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ngoại giao kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội nghị, diễn đàn kết nối giao thương với đối tác trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Cùng với đó, kết nối giao lưu, trao đổi với các cơ quan đại diện ngoại giao, thương vụ Việt Nam tại nước ngoài nhằm kết nối, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của doanh nghiệp Quàng Nam đến thị trường các nước.  

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO