Vì sự phát triển chung

KHẢI KHIÊM (thực hiện) 26/03/2021 07:08

Kinh tế tập thể (KTTT) đã có đóng góp cụ thể gì, định hướng hoạt động như thế nào trong thời gian đến để cùng đưa kinh tế Quảng Nam phát triển sẽ được làm rõ hơn qua cuộc trao đổi dưới đây của phóng viên Báo Quảng Nam cùng ông Võ Bảy - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh.    

Chuẩn bị phun thuốc trên cánh đồng lúa giống ở xã Đại Phong (Đại Lộc) bằng thiết bị bay drone. Ảnh: K.K
Chuẩn bị phun thuốc trên cánh đồng lúa giống ở xã Đại Phong (Đại Lộc) bằng thiết bị bay drone. Ảnh: K.K

PV. Xin ông cho biết KTTT đã có đóng góp cụ thể gì vào sự phát triển kinh tế của tỉnh thời gian qua?

* Ông Võ Bảy: Sau khi có Luật HTX năm 2012, ngày 21.2.2013 Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 56-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt về lĩnh vực này. Đáng chú ý, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND về các cơ chế, chính sách hỗ trợ KTTT giai đoạn 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả trên sự mong muốn so với nhiều năm trước.

Đến nay, toàn tỉnh có 414 HTX đang hoạt động, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Về chất lượng, số HTX hoạt động hiệu quả tăng từ 40% vào năm 2015 lên 60% vào năm 2020. Ngoài ra, Quảng Nam có khoảng 2.615 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, vận tải, xây dựng, du lịch cộng đồng…

Vai trò của KTTT Quảng Nam được thể hiện rõ nét trong sự phát triển chung của kinh tế - xã hội tỉnh qua các chương trình mục tiêu quốc gia. Đơn cử, xây dựng xã nông thôn mới có 138 HTX đạt tiêu chí số 13/116 xã được công nhận đạt chuẩn. Thực hiện đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”, toàn tỉnh có 69 HTX tham gia với 76 sản phẩm được công nhận. Hoạt động của KTTT còn góp phần thực hiện tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, giảm nghèo, giải quyết việc làm. Những thành quả ấy được Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh đánh giá cao và là một trong các đơn vị dẫn đầu cụm duyên hải miền Trung.

PV. Hướng đi của Liên minh HTX tỉnh cho giai đoạn 2021 - 2025 là như thế nào, thưa ông?

* Ông Võ Bảy: Chúng tôi phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư và các ngành, địa phương tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách mới hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Theo kinh nghiệm thực tế, muốn phát triển KTTT chỉ có thể xây dựng mô hình HTX kiểu mới theo chuỗi giá trị, do đó Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp xây dựng ở mỗi địa phương cấp huyện ít nhất 2 mô hình, sau đó nhân ra diện rộng. Chúng tôi xác định phát triển KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường chỉ có thể dựa vào thế hệ trẻ, do đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng cho người trẻ tham gia loại hình kinh tế này.

Mục tiêu của tỉnh trong 5 năm đến phấn đấu phát triển số lượng thành lập mới từ 180 - 200 HTX, 300 - 500 tổ hợp tác. Về chất lượng, có 65 - 80% số HTX hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, chương trình OCOP, giảm nghèo, giải quyết việc làm bền vững… Thực hiện tốt hơn vai trò của KTTT trong sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

PV. Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vì sự phát triển chung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO