Các địa phương, đơn vị ra quân Tết trồng cây mừng xuân Nhâm Dần 2022

TÂM LÊ - MAI NHI - PHI THÀNH 08/02/2022 15:23

(QNO) - Ngày 8.2, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (Nông Sơn) tổ chức lễ phát động và ra quân Tết trồng cây mừng xuân Nhâm Dần 2022.

Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi (huyện Nông Sơn) trồng cây gỗ lớn dọc tuyến đường Trường Sơn Đông. Ảnh: TÂM LÊ
Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi (Nông Sơn) trồng cây gỗ lớn dọc tuyến đường Trường Sơn Đông. Ảnh: TÂM LÊ

Theo đó, trong 2 ngày (8 và 9.2), cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị sẽ ra quân trồng 10.000 cây gỗ lớn (gồm lim xanh, giỗi xanh, chò nâu, lát hoa) tại tiểu khu 444 thuộc xã Phước Ninh (Nông Sơn) - đây là khu vực rừng bị cháy năm 2021. Theo kế hoạch, năm 2022, Ban Quản lý Khu bảo tồn và sinh cảnh voi sẽ trồng 30.000 cây gỗ lớn các loại để phục hồi rừng ở các khu vực bị sạt lở do mở đường, cháy rừng,… nhằm nâng độ che phủ rừng trong lâm phận khu bảo tồn.

Được biết, năm 2021, đơn vị chủ rừng này trồng 15.000 cây gỗ lớn dọc tuyến đường Trường Sơn Đông, đến nay cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Việc trồng cây gỗ lớn giúp bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: TÂM LÊ
Việc trồng cây gỗ lớn giúp bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: TÂM LÊ

Việc tổ chức trồng rừng của Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi gắn với triển khai thực hiện đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524 ngày 01.4.2021 của Thủ tướng nhằm nâng cao chất lượng, giá trị rừng bằng các loại cây gỗ lớn giá trị cao; đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

* Trước đó, ngày 7.2, tại khu lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi (thuộc thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh), UBND huyện Duy Xuyên tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng xuân Nhâm Dần 2022. Năm 2022, Duy Xuyên sẽ phấn đấu trồng 539 nghìn cây xanh tập trung với chức năng phòng hộ và sản xuất. Các loài cây đa mục đích, cây cho gỗ lớn được ưu tiên trồng như lim xanh, giổi xanh, xoan đào, muồn đen, sao đen, sưa, xà cừ, lát hoa...

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên trồng cây tại khu lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi. Ảnh: T.N
Lãnh đạo huyện Duy Xuyên trồng cây tại khu lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi. Ảnh: T.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các địa phương, đơn vị ra quân Tết trồng cây mừng xuân Nhâm Dần 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO