Cấp 14,5 nghìn cây sâm giống Ngọc Linh cho người dân Nam Trà My

HOÀNG THỌ 01/10/2021 15:32

(QNO) - Ông Trình Minh Quý - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp huyện Nam Trà My cho biết, trung tâm vừa triển khai cấp cây sâm giống Ngọc Linh 1 năm tuổi cho người dân các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trà Tập và Trà Dơn để đưa vào trồng vụ mới.

Cấp sâm Ngọc Linh giống cho người dân Nam Trà My.
Cấp sâm giống Ngọc Linh cho người dân Nam Trà My. Ảnh: H.T

Theo đó, đợt 1 trung tâm đã cấp 4.500 cây sâm giống ươm từ vườn sâm Tắc Ngo của huyện; đợt 2 cấp 10.000 cây sâm giống ươm từ vườn của Trung tâm Sâm và dược liệu Quảng Nam.

Sâm giống này được hỗ trợ theo Nghị quyết 41 ngày 17.12.2017 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025. Được biết, toàn huyện Nam Trà My có 7 xã được cấp chỉ dẫn địa lý và quy hoạch 15.000ha dịch vụ môi trường rừng để ưu tiên phát triển sâm Ngọc Linh.

Trước đó tỉnh cũng cấp cho các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My mỗi huyện 1.000 cây sâm giống Ngọc Linh để trồng trên những khu rừng nguyên sinh có độ cao 1.300 - 1.500m.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cấp 14,5 nghìn cây sâm giống Ngọc Linh cho người dân Nam Trà My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO