Đại Lộc, Tây Giang phát động Tết trồng cây

H.LIÊN - H.QUÂN - H.TIẾN 09/02/2022 08:58

(QNO) - Sáng 8.2, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, UBND huyện tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến dự.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Đại Lộc tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Ban CHQS huyện. Ảnh: H.LIÊN
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc. Ảnh: H.LIÊN

Lãnh đạo huyện Đại Lộc kêu gọi các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tích cực trồng cây, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, MTTQ Việt Nam và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa to lớn của Tết trồng cây; tuyên truyền lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng, ý thức bảo vệ môi trường, ngăn chặn khai thác rừng trái phép…

Ngay sau lễ phát động, đại biểu tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc. Trong đợt này toàn huyện đồng loạt hưởng ứng Tết trồng cây với hàng nghìn cây xanh được trồng mới.

* UBND huyện Tây Giang cũng vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện phong trào Tết trồng cây nhân dịp xuân Nhâm Dần. Tại buổi ra quân, cán bộ và nhân dân huyện Tây Giang tham gia trồng cây dọc tuyến đường trục chính, khu trung tâm xã A Tiêng.

Lãnh đạo huyện Tây Giang trồng cây lưu niệm. Ảnh: T.Q
Lãnh đạo huyện Tây Giang trồng cây xanh tại trụ sở hành chính. Ảnh: T.Q

Đợt này Tây Giang phát động Tết trồng cây trên toàn huyện với mục tiêu trồng 701 nghìn cây xanh. Trong đó tập trung các loại cây ăn trái kết hợp lấy gỗ, cây xanh trồng tại công viên, trường học, trụ sở hành chính; trồng rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng sản xuất bằng giống cây có giá trị cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc, Tây Giang phát động Tết trồng cây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO