Hiệp Đức chú trọng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

VĂN MINH 19/05/2021 15:43

(QNO) - Xác định  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị, thời gian qua cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng huyện Hiệp Đức đưa ra những giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, truy quét, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Hình Lực lượng chức năng phối hợp kiểm đếm và đóng số từng cây gỗ rừng tự nhiên xã Hiệp Thuân.
Lực lượng chức năng phối hợp kiểm đếm và đóng số từng cây gỗ rừng tự nhiên xã Hiệp Thuân.

Hiệp Đức có hơn 49,6 ngàn héc ta diện tích rừng tự nhiên, trong đó có 37,2 ngàn héc ta đất rừng (chiếm tỷ lệ 75% diện tích rừng tự nhiên của huyện), diện tích rừng trồng hơn 27 ngàn hec ta. Để quản lý chặt chẽ diện tích rừng, thời gian qua huyện Hiệp Đức luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng là nhiệm vụ đặt biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị, huyện đã có những giải pháp hết sức quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ rùng, phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Hằng năm, UBND huyện cũng đã ban hành nhiều phương án, kế hoạch triển khai chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Nhờ chủ động triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Hiệp Đức trong thời gian qua đạt được những kết quả đáng khích lệ, không để xảy ra điểm nóng về các vụ phá rừng, cũng như khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, các hành vi vi phạm lâm nghiệp được các ngành chức năng, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Tần - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức cho biết, giai đoạn 2015 - 2020, ngành chức năng của huyện đã phát hiện xử lý 309 vụ vi phạm, tịch thu 290,8m3 gỗ các loại, hàng chục khối củi rừng tự nhiên và phong lan, 147 cá thể động vật hoang dã, tạm giữ 67 phương tiện các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 3,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng khởi tố 39 vụ án hình sự với 21 đối tượng...

 
Kiểm lâm Hiệp Đức kiểm đếm cây rừng.

Cạnh đó, huyện cũng đã chú trọng đến công tác phát triển rừng bền vững, giao khoán bảo vệ rừng cho nhân dân, thu hút kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế lâm nghiệp, tạo vùng nguyên liệu. Đến nay toàn huyện có hơn 500ha rừng trồng gỗ lớn, được cấp chứng chỉ FSC.

Nếu những năm trước đây, xã Hiệp Thuận là điểm nóng về khai thác gỗ trái phép, thì gần đây địa phương này là điểm sáng của huyện về quản lý bảo vệ, phát triển rừng. Ông Mai Tấn Lựu - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận cho biết, thời gian qua địa phương làm tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng đối với 954,5ha rừng tự nhiên, quản lý chặt chẽ qui hoạch diện tích 3 loại rừng (rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng sản xuất). Hiệp Thuận cũng đã triển khai thực hiện Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND tỉnh về qui định mức chi hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, thành lập  các tổ, đội bảo vệ rừng. Đáng chú ý là năm 2020, thực hiện Nghị định 01/2019/NĐ-CP, xã Hiệp Thuận ra mắt lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng gồm 5 người, lực lượng này thường xuyên tuần tra, phát hiện, ngăn chặn đẩy đuổi người lạ mặt xâm hại tài nguyên rừng, tháo dỡ hàng chục bẫy săn bắt động vật hoang dã, đồng thời cũng là lực lượng xung kích, ứng cứu, dập tắt khi xảy ra cháy, phối hợp xác định tọa độ, kiểm đếm đánh số từng cây gỗ trên rừng tự nhiên.

"Cùng với quản lý rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng nhất là trong mùa nắng nóng hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, đơn vị chúng tôi đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ngoài phối hợp tuyên truyền trên sóng Đài Truyền thanh huyên, từ đầu mùa nắng này đơn vị tổ chức 2 đợt tuyên truyền lưu động, lắp đặt 20 biển báo, pa nô tại các khu vực có nguy cơ cao về cháy rừng, qua đó nâng cao nhận thức của người dân và chủ rừng trong việc phòng cháy, chữa chá rừng" - ông Nguyễn Văn Tần nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức chú trọng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO