Quảng Nam phấn đấu trồng hơn 9,5 triệu cây xanh trong năm 2022

M.L 25/01/2022 15:14

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch ra quân trồng cây xanh năm 2022. Theo kế hoạch, toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Nhâm Dần vào ngày 7.2 (mùng 7 tháng Giêng).

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng rừng. Ảnh: Tuổi trẻ Quảng Nam
Đoàn viên thanh niên tham gia trồng rừng. Ảnh: Tuổi trẻ Quảng Nam

Về kế hoạch tổ chức trồng cây, trồng rừng trong năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu trồng hơn 9,5 triệu cây xanh. Trong đó, hơn 8,8 triệu cây xanh trồng phân tán; còn lại trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng trồng sản xuất (tương ứng khoảng 650ha).

UBND tỉnh yêu cầu trồng cây bố trí ở những nơi đất trống tại khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, trong khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, ven đường, đất trống thuộc quy hoạch phòng hộ, đặc dụng...

Lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa, sinh thái ở mỗi địa phương, ưu tiên nhóm các loài cây đa mục đích, cây cho gỗ lớn (lim xanh, giổi xanh, xoan đào, muồng đen, sao đen, sưa, xà cừ, lát hoa...), cây cảnh quan, bóng mát.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam phấn đấu trồng hơn 9,5 triệu cây xanh trong năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO