Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi trồng 5.000 cây xanh

TÂM LÊ 26/11/2021 16:35

(QNO) - Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28.11.1959 - 28.11.2021), ngày 26.11, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi (Nông Sơn) ra quân trồng cây xanh dọc tuyến đường Trường Sơn Đông thuộc lâm phận khu bảo tồn.

Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi trồng cây dọc tuyến đường Trường Sơn Đông. Ảnh: TÂM LÊ
Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi trồng cây dọc tuyến đường Trường Sơn Đông. Ảnh: TÂM LÊ

Trong thời gian 3 ngày (từ 26 - 28.11), Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi trồng 2.500 cây lim xanh, 2.500 cây chò nâu tại tiểu khu 461 ở xã Quế Lâm với diện tích gần 1ha và tại các khu vực sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông.

Hoạt động này nhằm triển khai đề án “Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định 524 ngày 1.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó phục hồi rừng các khu vực bị sạt lở do mở đường, cháy… và nâng độ che phủ rừng trong lâm phận khu bảo tồn trong thời gian tới.

Việc trồng các loại cây gỗ bản địa giúp phục hồi rừng những khu vực bị sạt lở trên tuyến Trường Sơn Đông. Ảnh: TÂM LÊ
Hoạt đồng trồng cây giúp phục hồi rừng khu vực bị sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông. Ảnh: TÂM LÊ

Được biết, thực hiện chương trình Tết trồng cây năm 2021, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi đã trồng 5.000 cây sao đen dọc tuyến đường Trường Sơn Đông, đến nay hầu hết cây đều sinh trưởng, phát triển tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi trồng 5.000 cây xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO