Đại Lộc giảm thiểu rác thải trong cộng đồng

HOÀNG LIÊN 11/03/2020 11:30

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Đại Lộc tích cực vận động hội viên chung tay giảm thiểu lượng rác thải phát sinh, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xử lý rác thải an toàn, hiệu quả tại cộng đồng.

Hội Phụ nữ xã Đại Minh ra quân dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Ảnh: CTV
Hội Phụ nữ xã Đại Minh ra quân dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Ảnh: CTV

Theo thống kê từ Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam, Đại Lộc có lượng rác phát sinh hơn 100 tấn/ngày, chưa kể các huyện/thị xã/thành phố lân cận gồm Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên. Trước tình trạng việc thu gom rác thải bị ách tắc, nhiều địa phương tại Đại Lộc đã trích ngân sách, hợp đồng các chủ xe tải nhỏ thu gom rác tại các tuyến trung tâm tập kết về khu vực quy định của địa phương để rắc vôi, xử lý, chôn lấp tạm thời.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp tại Đại Lộc đã phối hợp với đoàn thanh niên, hội nông dân tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hội viên và người dân về tác hại của tình trạng vứt rác bừa bãi ra môi trường, đồng thời tuyên truyền người dân, hội viên cách phân loại rác tại nhà.

Theo bà Nguyễn Thị Mừng - Chủ tịch Hội LHPN huyện, đã chỉ đạo hội phụ nữ xã/thị trấn tích cực tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi ra môi trường, tích cực phân loại rác tại nguồn. Theo đó, rác thải hữu cơ, dễ phân hủy được các cấp hội phụ nữ hướng dẫn hội viên đào hố chôn lấp, ủ hoai mục tạo phân hữu cơ bón cho cây trồng. Lượng rác thải nhựa, chai, lọ được phân loại riêng có thể tái sử dụng. Với rác thải là bao ny lon nếu an toàn có thể súc rửa sạch sẽ, phơi khô để tái sử dụng, những loại không an toàn được bỏ riêng vào thùng rác để gom chung về một nơi theo quy định.

Hội LHPN huyện cũng phát động mô hình “hố rác hữu cơ” tại hộ gia đình 18 xã/thị trấn. Tại mỗi địa phương sẽ chọn xây dựng mô hình “hố rác hữu cơ” điểm để hội viên phụ nữ, nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm, tạo hiệu ứng, nhận thức mạnh mẽ trong cộng đồng.

“Chúng tôi đã tích cực vận động chị em cách phân loại, xử lý rác cơ bản, hạn chế thấp nhất lượng rác thải phát sinh. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà trên thực tế, việc phân loại rác thải tại nguồn vô cùng quan trọng, trong khi lâu nay cộng đồng và đơn vị thu gom, xử lý rác thải chưa chú trọng” - bà Mừng chia sẻ.

Trong tháng 3, các cấp hội phụ nữ huyện đồng loạt ra quân, triển khai nhiều mô hình hay, ý nghĩa bảo vệ môi trường. Cụ thể, Hội Phụ nữ xã Đại Minh phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; Hội Phụ nữ xã Đại An tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, xử lý rác thải với hình thức trực quan, sinh động như xe lưu động, băng rôn, khẩu hiệu...

Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ cũng triển khai mạnh phong trào “Chống rác thải nhựa” dưới hình thức tuyên truyền với đa dạng nội dung, hình thức như mít tinh, diễn đàn, ra quân vì môi trường, trưng bày sản phẩm thân thiện với môi trường...

Thông qua những việc làm thiết thực, các cấp hội đã nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân trên địa bàn huyện về vai trò của phân loại rác thải tại nguồn, cách thức sử dụng sản phẩm thay thế rác thải nhựa. Đồng thời nhân rộng các mô hình như sản phẩm thân thiện với môi trường, hố rác hữu cơ tại hộ gia đình, nhằm nỗ lực chung tay giảm thiểu, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc giảm thiểu rác thải trong cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO