Lan tỏa phong trào nhà sạch, vườn đẹp

NGUYỄN HƯNG 05/03/2021 10:11

Thời gian qua, Hội LHPN thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) đã triển khai phong trào “nhà sạch, vườn đẹp”, gắn với thực hiện Đề án 03 của huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các thành viên Câu lạc bộ “Cộng đồng xanh – sạch – đẹp” chi hội phụ nữ thôn Bình An, thị trấn Tiên Kỳ ra quân dọn dẹp, vệ sinh tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.H
Các thành viên Câu lạc bộ “Cộng đồng xanh – sạch – đẹp” chi hội phụ nữ thôn Bình An, thị trấn Tiên Kỳ ra quân dọn dẹp, vệ sinh tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.H

Chúng tôi cùng cán bộ Hội LHPN thị trấn Tiên Kỳ đến thăm mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” của gia đình bà Đoàn Thị Bích Thành (thôn Hữu Lâm). Ấn tượng đầu tiên là khung cảnh nhà vườn thoáng đãng, sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng.

Bà Thành chia sẻ, trước đây vì công việc nhà nông bận rộn, lại thêm thói quen tiện đâu bỏ đó nên sân, cổng lúc nào cũng bừa bộn. Nhưng từ ngày tham gia mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” và được tập huấn, hướng dẫn thực hiện Đề án 03 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái, gia đình đã cải tạo lại vườn tạp, chất đá sân ngõ, trồng hoa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường.

Trên diện tích 10.000m2, vợ chồng bà Thành đầu tư trồng 60 cây sầu riêng, 50 cây măng cụt, 20 cây bưởi da xanh và nhiều loại cây ăn quả khác. Các loại cây ăn quả được trồng xen kẽ, tạo không gian cảnh quan thoáng mát và xanh, sạch, đẹp. Trung bình mỗi năm khu vườn cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Thị trấn Tiên Kỳ đã hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn kinh phí Đề án 03 để tạo điều kiện giúp gia đình bà phát triển kinh tế.

Bà Thành nói: “Hưởng ứng phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp”, các thành viên trong gia đình luôn ý thức thu dọn nhà cửa ngăn nắp, sắp xếp bố trí cảnh quan xung quanh sạch đẹp. Khu vườn nhà cũng được vợ chồng tôi cải tạo, phá bỏ các loại cây tạp chuyển sang trồng cây ăn quả như măng cụt, sầu siêng, cam bưởi… vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vườn tạo cảnh quan cho khuôn viên sân vườn”.

Hưởng ứng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, Chi hội Phụ nữ thôn Bình An đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “cộng đồng xanh - sạch - đẹp” ở tổ dân cư 18, 19 với 40 thành viên. Theo đó, các thành viên trong CLB tham gia sinh hoạt, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

Bà Bùi Thị Thoại - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Bình An cho biết, từ khi CLB ra đời đã vận động, góp sức giúp nhiều gia đình hội viên bố trí nhà cửa vườn tược gọn gàng, ngăn nắp, nhiều đường làng, ngõ xóm trở nên xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, các chị em cũng tham gia góp vốn quay vòng, nuôi heo đất, qua đó hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nhiều gia đình đã mua sắm được dụng cụ sinh hoạt, con cái có điều kiện ăn học.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong đó điểm nhấn là phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp” kết hợp với triển khai thực hiện Đề án 03 phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại do Hội LHPN thị trấn Tiên Kỳ phát động đã đạt được hiệu quả cao.

Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tiên Kỳ cho biết, mô hình nhà sạch, vườn đẹp, cộng đồng xanh, kết hợp với thực hiện Đề án 03 phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái được hội triển khai trong những năm qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên và nhân dân, tạo được cảnh quan môi trường sáng - xanh -  sạch - đẹp; bảo vệ an ninh trật tự; đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc hơn, góp phần tích cực cùng với địa phương hoàn thành tiêu chí trong xây dựng đô thị văn minh.

“Để lan tỏa phong trào nhà sạch, vườn đẹp, cộng đồng xanh, triển khai Đề án 03 phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái gắn với xây dựng thị trấn văn minh, vẫn cần hơn nữa sự vào cuộc của chính quyền, các ban ngành, hội đoàn thể” - bà Đào nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa phong trào nhà sạch, vườn đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO