Tăng diện tích rừng tự nhiên để phát triển đàn voọc chà vá chân xám

TRƯỜNG GIANG 05/08/2021 14:09

(QNO) - Ngày 4.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có chuyến kiểm tra, khảo sát nơi sinh sống của đàn voọc chà vá chân xám tại khu vực núi Hòn Dồ (thôn Tú Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành).

.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khảo sát khu vực sinh sống của đàn voọc chà vá chân xám. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Hiện nay đàn voọc chà vá chân xám ở núi Hòn Dồ sinh sống tại 4 khu theo từng đàn, sinh trưởng phát triển tốt. Nếu năm 2018 có 32 cá thể, 2019 tăng lên 50 cá thể thì đến nay có 68 cá thể. Trong những năm qua, Núi Thành và xã Tam Mỹ Tây luôn quan tâm công tác bảo vệ đàn voọc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, để đàn voọc phát triển tốt phải tăng diện tích rừng tự nhiên từ 30ha hiện nay lên 60ha và nối các khu rừng lại với nhau tạo thành khu liên canh, liên địa để voọc phát triển thành bầy đàn. Tỉnh sẽ hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân nhường đất trồng rừng để mở rộng diện tích rừng tự nhiên.

Ông Hồ Quang Bửu yêu cầu địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ đàn voọc; xây dựng khu rừng núi Hòn Dồ thành khu đa dạng sinh học, là điểm đến của khách du lịch trong tiến trình phát triển du lịch của Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng diện tích rừng tự nhiên để phát triển đàn voọc chà vá chân xám
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO