Không đủ điều kiện công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý

TÒA SOẠN 22/09/2017 11:53

Báo Quảng Nam nhận được đơn thư của ông Trần Đức Dũng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) về việc giải quyết chế độ liệt sĩ cho con ông là ông Trần Văn Quý. Vụ việc này, Báo Quảng Nam cũng đã phản ánh (Bài “Nỗi đau của người cha” số ra ngày 4.9.2015 và bài “Không công nhận liệt sĩ đối với kiểm lâm viên Trần Văn Quý: Gia đình tiếp tục khiếu nại” số ra ngày 20.11.2015).

Theo Phòng Người có công (Sở LĐ-TB&XH), Bộ LĐ-TB&XH không công nhận liệt sĩ đối với trường hợp của ông Trần Văn Quý là căn cứ trên kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Đại Lộc). Công an huyện Đại Lộc đã điều tra và có công văn trả lời cụ thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Trần Văn Quý vào ngày 1.6.2011. Theo đó, trong lúc đi tuần tra dọc theo sông Vu Gia bằng phà máy, tổ công tác phát hiện có một số gỗ trái phép đang cất giấu dưới lòng sông và tiến hành trục vớt số gỗ trên. Trước khi trục với gỗ, đội trưởng yêu cầu các kiểm lâm viên mặc áo phao nhưng các kiểm lâm viên cho rằng nước cạn nên không cần mặc áo phao. Ông Trần Văn Quý cùng với 3 người khác cùng lội xuống sông để trục vớt gỗ. Khi ông Quý xuống sông lội thì bị sụp vào hố nước sâu xoáy xiết nên bị nước cuốn trôi và chết đuối. Các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND tỉnh đã có rất nhiều văn bản đề nghị giải quyết chế độ liệt sĩ cho ông Trần Văn Quý, nhưng dựa trên kết quả điều tra của Công an, Bộ LĐ-TB&XH đã xác định đây không phải là trường hợp “dũng cảm”. Tháng 12.2016, trong một buổi làm việc giữa Bộ LĐ-TB&XH với tỉnh về công tác lao động, người có công, UBND tỉnh đã một lần nữa kiến nghị xem xét trường hợp của ông Trần Văn Quý nhưng Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định trường hợp của ông Trần Văn Quý không thể công nhận liệt sĩ vì không thuộc tình huống cấp bách nên không thể gọi đó là hành động “dũng cảm”.

TÒA SOẠN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Không đủ điều kiện công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO