6 tháng, tổng sản phẩm ngành nông nghiệp ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng

QUỐC TUẤN 14/07/2021 14:10

(QNO) - Sáng nay 14.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến. Ảnh: Q.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị. Ảnh: Q.T

Dù chịu tác động của dịch Covid-19 và giá cả vật tư tăng song tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm.

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ đông xuân đạt 77,5 nghìn héc ta, năng suất lúa đạt trung bình 61,5 tạ/ha. Trên lĩnh vực chăn nuôi, dịch tả lợn châu Phi đã giảm và đang được kiểm soát tốt; các địa phương đang đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. 

Năng suất lúa trung bình trên địa bàn tỉnh tăng 2,7 tạ/ha so với cùng kỳ. Ảnh: Q.T
Năng suất lúa vụ đông xuân đạt trung bình 61,5 tạ/ha. Ảnh: Q.T

Trong 6 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 3.330ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt 67,2 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm ngành nông - lâm - thủy sản ước đạt 8.013 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị của ngành nông nghiệp chiếm 15,4% GRDP toàn tỉnh.

Trong năm 2020, thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, môi trường, điều kiện sống của người dân trên địa bàn tỉnh, làm 31 người chết, 17 người mất tích. Tổng thiệt hại ước tính hơn 11 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó xảy ra 58 vụ tai nạn, sự cố trên biển làm 13 người chết, 1 người mất tích, 11 tàu hỏng máy, 15 tàu chìm, 2 tàu cháy.

Thiên tai năm 2020 diễn ra khốc liệt gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.T
Thiên tai năm 2020 diễn ra khốc liệt, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Q.T

Đến nay, UBND tỉnh phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố hơn 716 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
6 tháng, tổng sản phẩm ngành nông nghiệp ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO