Bội thu vụ bắp hè thu

MAI NHI 08/09/2022 06:30

Những ngày này, nông dân trên địa bàn tỉnh tập trung thu hoạch rộ vụ bắp hè thu 2022. Vụ này năng suất bắp ở hầu hết địa phương đạt khá cao, giúp nhà nông nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.  

Vụ này, trồng 1 sào bắp lai thế hệ mới PAC995, nông dân xã Điện Quang (Điện Bàn) lãi ròng khoảng 2,2 triệu đồng. Ảnh: MAI NHI
Vụ này, trồng 1 sào bắp lai thế hệ mới PAC995, nông dân xã Điện Quang (Điện Bàn) lãi ròng khoảng 2,2 triệu đồng. Ảnh: MAI NHI

Dẫn chúng tôi lội thăm những ruộng bắp trĩu trái chín vàng ươm, ông Nguyễn Đức Tám ở thôn Xuân Kỳ (xã Điện Quang, Điện Bàn) cho biết, hè thu năm nay gia đình ông sản xuất 3 sào bắp lai thế hệ mới PAC995 trên khu vực bãi biền ven sông của xứ đồng Kỳ Lam.

Trong vụ, nhờ nhiều yếu tố thuận lợi nên ruộng bắp đẻ nhánh khỏe, sinh trưởng và phát triển tốt, đặc biệt là các đối tượng dịch hại nguy hiểm như bệnh khô vằn, chết yểu, thối thân, sâu đục quả... không bùng phát mạnh như những mùa trước.

“Thực tế cho thấy, vụ này bình quân 1 sào bắp lai thế hệ mới PAC995 đạt năng suất khoảng 450kg hạt bắp khô, tăng 100kg so với những giống bắp lai khác lâu nay tôi thường canh tác.

Hiện nay, tư thương thu mua hạt bắp khô tại nhà với mức giá 7.000 đồng/kg thì với năng suất vừa nêu, trung bình 1 sào bắp lai PAC995 cho giá trị 3,15 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí thì còn lại lãi ròng khoảng 2,2 triệu đồng/sào/vụ” – ông Tám chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn cho hay, hè thu 2022 nông dân trên địa bàn gieo trồng khoảng 1.400ha bắp các loại. Trong đó, chủ yếu sản xuất trên những bãi biền ven sông của các xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang, Điện Hồng, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Phương...

Những năm qua nhờ ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi hóa đất màu nên gần như toàn bộ diện tích bắp nêu trên đều đảm bảo chủ động nguồn nước tưới trong suốt vụ này.

Cùng với việc lo khâu nước tưới, các đơn vị liên quan cũng tích cực chuyển giao rộng rãi những gói kỹ thuật canh tác tiên tiến và hỗ trợ nhà nông đưa nhiều loại giống bắp mới có chất lượng tốt vào canh tác đại trà nên năng suất tăng lên đáng kể.

“Trong số 1.400ha bắp trên phạm vi toàn thị xã, tính đến trưa ngày 6.9 nông dân Điện Bàn đã thu hoạch được 1.250ha. Còn lại 150ha sẽ bẻ xong trước ngày 10.9, chậm nhất là 15.9 phải dứt điểm.

Qua thống kê tại nhiều vùng cho thấy, hè thu 2022 năng suất bắp bình quân của thị xã đạt khoảng 60 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. Theo tính toán ban đầu, vụ này 1ha bắp cho nhà nông tổng giá trị 42 triệu đồng. Trừ vốn đầu tư, còn lại lãi ròng 22 – 24 triệu đồng/ha/vụ” – ông Nguyễn Đức Chơi nói.

Nông dân khẩn trương thu hoạch bắp. Ảnh: MAI NHI
Nông dân khẩn trương thu hoạch bắp. Ảnh: MAI NHI

Theo ngành nông nghiệp, hè thu năm nay nông dân toàn tỉnh sản xuất hơn 6.500ha bắp, chủ yếu cơ cấu những loại giống chủ lực có khả năng chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt, ít bị nhiễm các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm và có tiềm năng cho năng suất cao như HN88, PAC339, PAC995, PAC999, DK6919, NK7328... Trong tổng số diện tích bắp vừa nêu, phần lớn tập trung ở các địa phương gồm Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Quế Sơn, Nam Giang.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam vào hôm qua 6.9, bà Nguyễn Thị Sương – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam cho biết, những ngày này nông dân nhiều địa phương tập trung huy động tối đa nhân lực, khẩn trương thu hoạch bắp hè thu 2022 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại nếu mưa bão bất ngờ ập tới. Theo bà Sương, vụ này hầu hết diện tích bắp đều được mùa diện rộng.

“Hè thu 2021, năng suất bắp bình quân toàn tỉnh đạt 48,2 tạ/ha. Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng rất nhiều khả năng vụ hè thu năm nay năng suất bắp của tỉnh sẽ đạt hơn 50 tạ/ha...” – bà Sương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bội thu vụ bắp hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO