Dịch tả heo châu Phi phát sinh thêm ở xã Duy Sơn

H.THƠ - V.SỰ 05/06/2019 14:52

Mặc dù chính quyền các địa phương và lực lượng thú y huyện Duy Xuyên đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp đối phó với dịch tả heo châu Phi nhưng vi rút gây bệnh vẫn tiếp tục lan rộng.

Đến 16 giờ 3.6, dịch phát sinh thêm trên 43 con heo của hộ ông Lưu Đức Thành (thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn), nâng tổng số heo mắc bệnh phải tiêu hủy trên địa bàn huyện Duy Xuyên lên 230 con của 46 hộ ở 14 thôn thuộc 5 xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Thành, Duy Trung và Duy Sơn.

* Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam chiều qua 4.6, ông Nguyễn Sửu - Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho biết, bên cạnh việc huy động lực lượng tiêu hủy nhanh những con heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi tại thôn Đồng Tràm (xã Hương An), trong những ngày qua ngành chức năng của huyện cùng chính quyền 14 xã, thị trấn đã tập trung siết chặt khâu kiểm soát, kiểm dịch tại vùng xảy ra dịch và những khu vực buôn bán, giết mổ, tiêu thụ heo. Đặc biệt, từ nguồn do tỉnh hỗ trợ, ngành nông nghiệp huyện Quế Sơn đã cấp cho các địa phương 1.500 lít hóa chất để triển khai phun tiêu độc, khử trùng trên phạm vi rộng nhằm ngăn chặn sự phát tán của mầm bệnh, bảo vệ tổng đàn heo với số lượng 32.000 con.  

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dịch tả heo châu Phi phát sinh thêm ở xã Duy Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO