Dốc sức cứu lúa

VĂN SỰ 01/07/2020 09:17

Trước tình trạng hàng trăm héc ta lúa hè thu bị khô hạn nghiêm trọng, ngành liên quan và chính quyền các địa phương ở huyện Duy Xuyên đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để giải cứu.

Nông dân xã Duy Vinh (Duy Xuyên) khẩn trương đóng giếng ngay trên ruộng để hút mạch nước ngầm giải cứu những ruộng lúa bị khô hạn nặng trên cánh đồng 19.5. Ảnh: N.S
Nông dân xã Duy Vinh (Duy Xuyên) khẩn trương đóng giếng ngay trên ruộng để hút mạch nước ngầm giải cứu những ruộng lúa bị khô hạn nặng trên cánh đồng 19.5. Ảnh: N.S

Khẩn trương đóng giếng

Hôm qua 30.6, chúng tôi quay lại cánh đồng 19.5 của xã Duy Vinh (Duy Xuyên) để tìm hiểu việc triển khai công tác chống hạn khẩn cấp cho lúa hè thu. Nhìn dòng nước mát rượi tuôn chảy vào những thửa ruộng khô nứt nẻ, ông Nguyễn Tấn Sinh ở thôn Hà Nam phấn khởi nói: “Vụ hè thu 2020, gia đình tôi gieo sạ 4 sào lúa. Khi số diện tích lúa này đang đẻ nhánh rộ thì trạm bơm điện 19.5 của xã Duy Phước bị tê liệt hoàn toàn vì mặn liên tục xâm nhập sâu, nửa tháng nay trời không có mưa nên mặt ruộng nứt toác, cây lúa sống vất vưởng rồi héo dần. Cũng may, nhờ chính quyền địa phương kịp thời kéo hệ thống điện thủy lợi hóa ra xứ đồng này nên gia đình tôi liền bỏ ra 1,8 triệu đồng thuê người đóng giếng ngay trên ruộng và lắp đặt máy bơm nhỏ để hút mạch nước ngầm cứu 4 sào lúa thoát khỏi nguy cơ chết cháy”.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Sáu – Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho hay, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên, cách đây không lâu chính quyền địa phương đầu tư gần 1 tỷ đồng kéo hơn 970m đường điện thủy lợi hóa ra cánh đồng 19.5 thuộc 2 thôn Hà Nam và Trà Đông nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo ông Sáu, do mặn liên tục hoành hành, hơn 2 tuần nay trạm bơm điện 19.5 ở xã Duy Phước không vận hành được nên 62ha lúa hè thu trên xứ đồng 19.5 của xã Duy Vinh bị khô hạn hết sức nghiêm trọng, trong đó có nhiều diện tích đứng trước nguy cơ cháy trụi.

“Trước tình hình bức bách đó, lãnh đạo UBND xã Duy Vinh liên tục yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án điện thủy lợi hóa trên cánh đồng 19.5. May mắn là cách đây 3 ngày, việc thi công hệ thống thủy lợi này cơ bản hoàn thành. Có điện, từ ngày 27.6 đến nay, tại thôn Hà Nam và Trà Đông có không dưới 15 hộ dân tự bỏ tiền ra đóng giếng, lắp đặt máy bơm trên ruộng để hút nước tưới cho lúa. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động bà con nông dân đầu tư đóng thêm nhiều giếng nữa để cứu toàn bộ 62ha lúa trên cánh đồng 19.5” – ông Sáu nói.

“Nước xa cứu lửa gần”

Như đã phản ánh, do nguồn nước hồi quy từ kênh chính bắc Phú Ninh không về nên suốt nửa tháng qua trạm bơm Bàu Hóc Trỉa ở thôn Trà Kiệu Tây của xã Duy Sơn (Duy Xuyên) phải chịu cảnh “trùm mền”. Không có nước tưới trong nhiều ngày, 15ha lúa hè thu đang giai đoạn cuối đẻ nhánh và chuẩn bị làm đòng trên các cánh đồng Rừng Cấm - Cửa Lư, Mặt Bằng - Cây Cao của nhiều hộ dân trên địa bàn thôn Trà Kiệu Tây bị khô hạn nghiêm trọng, trong đó không ít diện tích bắt đầu chết héo.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Giám đốc Hợp tác xã Duy Sơn cho biết, trước tình trạng trên, đơn vị khẩn trương làm việc với các cơ quan liên quan để lên phương án đưa nguồn nước ngọt từ trạm bơm điện của xã Duy Trung (hút trên sông Cầu Chìm) về Bàu Hóc Trỉa và Bàu Căn thuộc xã Duy Sơn bơm chống hạn cho 15ha lúa.

“Trong 2 ngày qua, nhờ nguồn nước chi viện kịp thời từ trạm bơm điện của xã Duy Trung nên 15ha lúa trên 2 xứ đồng Rừng Cấm - Cửa Lư, Mặt Bằng - Cây Cao thuộc thôn Trà Kiệu Tây của xã Duy Sơn được giải cứu” - ông Sáu nói.

Trong khi đó, ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, trước tình cảnh 290ha lúa ở xã Duy Phước bị khô hạn nặng do trạm bơm điện 19.5 không vận hành nhiều ngày vì mặn xâm nhập, các đơn vị liên quan đã gấp rút triển khai phương án đối phó theo kiểu “nước xa cứu lửa gần”.

Theo ông Tường, trong những ngày qua ngành nông nghiệp huyện cùng Chi nhánh thủy lợi Duy Xuyên tiến hành đưa nước từ hệ thống kênh chính bắc Phú Ninh và trạm bơm điện Xuyên Đông (đặt tại thị trấn Nam Phước) xuống sông Đào để chảy về tạo nguồn cho trạm bơm điện 3.2 ở xã Duy Phước bơm cứu số diện tích lúa thuộc diện “báo động đỏ” vừa nêu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dốc sức cứu lúa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO