Đồng hành với nông dân nghèo

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 22/04/2021 08:49

Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Duy Xuyên triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên vươn lên trong cuộc sống, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bà Lưu Thị Tuyết Mai (thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, Duy Xuyên) nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: T.P
Bà Lưu Thị Tuyết Mai (thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, Duy Xuyên) nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: T.P

Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Hương (thôn Bàn Sơn, xã Duy Phú, Duy Xuyên) nằm trong diện hộ nghèo của địa phương vì không có công việc ổn định, con nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh.

Nhằm chia sẻ khó khăn, HND xã Duy Phú trao tặng 1 con bò nái sinh sản trị giá khoảng 12 triệu đồng và tạo điều kiện cho bà vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi. Đặc biệt, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tài trợ một vạn gạch và 5 tấn xi măng để bà Hương có điều kiện xây nhà mới khang trang.

“Từ con bò nái sinh sản đã cho ra đời 3 lứa bò con, mang về cho gia đình tôi nguồn thu nhập hơn 50 triệu đồng. Vợ chồng tôi còn được HND xã giới thiệu việc làm ổn định. Nhờ sự tiếp sức đó, cuộc sống gia đình dần ổn định nên đầu năm 2021 tôi tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã” - bà Hương nói.

Theo ông Võ Đình Đông - Chủ tịch HND xã Duy Phú, năm 2020 đơn vị vận động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh đóng chân trên địa bàn hỗ trợ gạch, ngói, xi măng (tổng trị giá gần 100 triệu đồng) cho 5 hội viên khó khăn xây dựng nhà ở kiên cố.

Ngoài Duy Phú, trong giai đoạn 2016 - 2020, HND huyện Duy Xuyên trực tiếp vận động các cá nhân, đơn vị hỗ trợ kinh phí để xóa 5 nhà tạm cho hội viên nghèo với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng, tập trung ở các địa phương Duy Thu, Duy Hòa, Duy Nghĩa, thị trấn Nam Phước.

Tại diễn đàn tiếp sức nông dân thoát nghèo năm 2021 do HND huyện Duy Xuyên tổ chức, các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nêu lên nhiều ý kiến, bày tỏ nhu cầu về hỗ trợ sinh kế, vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, giải quyết việc làm. Đồng thời, các hộ nghèo, cận nghèo được chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp để giúp bản thân vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Phát huy vai trò của tổ chức HND trong phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn và giảm nghèo bền vững, trong giai đoạn 2016 - 2020, Huyện hội phối hợp tổ chức 38 lớp học nghề cho 1.140 hội viên, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Chủ tịch HND huyện Duy Xuyên, từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, giai đoạn 2016 - 2020 huyện hội còn tạo điều kiện cho 3.250 hộ dân vay với số tiền 121 tỷ đồng.

Song song với việc đưa vốn đến với hội viên, 5 năm qua các cấp HND cũng hỗ trợ cây con giống, phương tiện sản xuất với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Đặc biệt, HND huyện đứng ra tín chấp, tạo điều kiện cho hội viên mua hơn 5.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm, đảm bảo về số lượng, chất lượng và giá cả. Nhờ kinh tế hộ phát triển mạnh, giai đoạn 2016 - 2020 Duy Xuyên có thêm 142 hộ nông dân thoát nghèo bền vững và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 2,68% vào cuối năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đồng hành với nông dân nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO