Gần 5 tháng, Thăng Bình tiêu hủy hơn 50 tấn heo bị dịch tả lợn châu Phi

HOÀI AN 21/12/2020 15:17

(QNO) - Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát ở nhiều địa phương của Thăng Bình. Gần 5 tháng qua, trên địa bàn huyện tiêu hủy hơn 50 tấn heo mắc bệnh.

Heo mắc bệnh chủ yếu ở các hộ gia đình nuôi nhỏ lẻ. Ảnh: HOÀI AN
Heo mắc bệnh tập trung chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Ảnh: HOÀI AN

Ngày 21.12, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Thăng Bình cho biết, từ ngày 28.7 đến 17.12.2020, trên địa bàn huyện tiêu hủy 535 con heo mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng 50,9 tấn. Hiện trên địa bàn còn 6 xã có heo mắc bệnh gồm Bình Minh, Bình Giang, Bình Sa, Bình Nam, Bình Dương, Bình Triều.

Ông Bùi Thanh Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Thăng Bình cho biết, trung tâm phối hợp UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, giám sát dịch bệnh. Hướng dẫn các địa phương thực hiện một số biện pháp như mua con giống có nguồn gốc, sử dụng thức ăn, nước uống hợp vệ sinh, vệ sinh chuồng trại, hạn chế thấp nhất sự ra vào của con người cũng như các động vật gây hại khác mang mầm bệnh vào khu chăn nuôi.

Ngành chức năng huyện Thăng Bình tiêu hủy lợn mắc bệnh.Ảnh: HOÀI AN
Ngành chức năng huyện Thăng Bình tiêu hủy heo mắc bệnh. Ảnh: HOÀI AN

Thời gian đến, nhu cầu giết mổ gia súc lớn nên UBND huyện Thăng Bình đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát hoạt động giết mổ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gần 5 tháng, Thăng Bình tiêu hủy hơn 50 tấn heo bị dịch tả lợn châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO