Hàng loạt ruộng lúa ngã đổ, ngập úng

VĂN SỰ 12/09/2021 16:19

(QNO) - Do ảnh hưởng bão số 5, những ngày qua nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa to kéo dài kèm theo gió mạnh khiến hàng loạt diện tích lúa hè thu chưa kịp thu hoạch bị ngã đổ và ngập úng nặng, gây thiệt hại không nhỏ cho nhà nông.

Do mưa to kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến nhiều diện tích lúa chưa thu hoạch bị ngập úng nặng. Ảnh: VĂN SỰ
Do mưa to kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến nhiều diện tích lúa chưa thu hoạch bị ngập úng nặng. Ảnh: VĂN SỰ

Sáng nay 12.9, mưa như trút nước, khảo sát tại một số xã thuộc vùng đông của huyện Quế Sơn, chúng tôi thấy nhiều ruộng lúa chín vàng ngã rạp đất. Ông Ngô Quang Ngọc ở thôn Trung Vĩnh (xã Quế Xuân 1) cho biết, vụ hè thu 2021 này gia đình ông sản xuất tổng cộng 18 sào lúa bằng các loại giống trung - ngắn ngày trên xứ đồng Đùng và biền Mông Lãnh.

Cách đây vài ngày, nghe tin bão số 5 xuất hiện, ông Ngọc tất tả thu hoạch nhưng do thời tiết không thuận lợi nên đến nay mới chỉ gặt được 6 sào, còn lại 12 sào vẫn ở ngoài đồng.

“Bão số 5 áp sát bờ, 2 ngày qua mưa to gió lớn kéo dài khiến toàn bộ 12 sào lúa của tôi bị ngã đổ nghiêm trọng. Bông lúa nằm rạp đất và bị ngâm nước, chắc chắn hạt lúa sẽ bị hư thối hoặc nẩy mầm ngay trên cây. Với tình trạng này, rất nhiều khả năng hè thu năm nay tôi thất thu khoảng 30 - 40 bao lúa so với cùng vụ sản xuất năm ngoái” - ông Ngô Quang Ngọc nói.

Ông Lưu Văn Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho hay, vụ hè thu này nông dân trên địa bàn 13 xã, thị trấn gieo sạ 3.000ha lúa. Ngay sau khi nhận được thông tin bão số 5 vào Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Quảng Nam, những ngày qua ngành nông nghiệp huyện cùng chính quyền các địa phương tích cực đôn đốc, hỗ trợ nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Thế nhưng, tính đến trưa hôm nay toàn huyện Quế Sơn vẫn còn gần 284ha lúa chưa gặt.

Theo ông Lưu Văn Thành, diện tích lúa chưa thu hoạch chủ yếu ở các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Thuận, Quế An, Quế Châu và thị trấn Hương An. Trong đó, xấp xỉ 172ha bị ngã đổ và ngập úng, ước tính mức độ thiệt hại 10 - 50%.

Lúa ngã đổ và ngâm dưới nước, nông dân ở thôn Trà Kiệu Tây (Duy Sơn, Duy Xuyên) lo sẽ thất thu vì nhiều khả năng hạt bị hư thối, nẩy mầm ngay trên cây. Ảnh: VĂN SỰ
Nông dân ở thôn Trà Kiệu Tây (xã Duy Sơn, Duy Xuyên) lo thất thu vì lúa ngã đổ ngâm dưới nước. Ảnh: VĂN SỰ

Không riêng Quế Sơn, nông dân nhiều địa phương khác của tỉnh cũng đang phiền lòng vì hàng loạt diện tích lúa hè thu chưa kịp thu hoạch bị ngã đổ, ngập úng do mưa gió kéo dài.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam online vào trưa nay, ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, mặc dù các ngành, các cấp đã tích cực vận động nhà nông khẩn trương thu hoạch lúa “chạy” bão số 5 nhưng tính đến thời điểm này Quảng Nam vẫn còn 6.260ha lúa chưa gặt.

Trong đó, nhiều nhất là Điện Bàn 1.000ha, Thăng Bình 842ha, Duy Xuyên 590ha, Đại Lộc 480ha, Bắc Trà My 380ha, Nông Sơn 370ha, Phú Ninh 300ha, Hội An 230ha... Trong số diện tích lúa chưa thu hoạch, có rất nhiều chân ruộng bị mưa gió quật ngã rạp và ngập úng nặng, ước tính mức độ thiệt hại bình quân ít nhất là 15%...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hàng loạt ruộng lúa ngã đổ, ngập úng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO