Hàng trăm héc ta hoa màu, lúa ở Hội An bị hư hại nặng sau mưa lũ

NGUYỄN QUỲNH 30/12/2021 07:18

(QNO) - Nhiều ngày qua, mưa lớn khiến cho hàng trăm héc ta hoa, đậu, lúa vụ đông xuân vừa mới gieo trồng của người dân TP.Hội An bị ngập úng, thiệt hại nặng nề.

Sáng 29.12 tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân các xã, phường Thanh Hà, Cẩm Hà, Cẩm Kim (TP.Hội An) đổ xô ra đồng ruộng, vườn kiểm tra hoa màu, lúa, khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.
Sáng 29.12 tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân các xã, phường Thanh Hà, Cẩm Hà, Cẩm Kim (TP.Hội An) ra đồng ruộng, vườn kiểm tra hoa màu, lúa, khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.
Bà Võ Thị Nhân (59 tuổi, xã Cẩm Kim) cho biết, 5 sào lúa VNR20 được bà gieo sạ từ ngày 25.12 theo lịch gieo sạ của Hợp tác xã. Những ngày qua, mưa lớn khiến ruộng lúa ngâm hơn 3 ngày. “Nay tôi chỉ còn cách tát nước với hi vọng cứu được lúa sống sót. Giống lúa VNR20 bà mua với giá 30 ngàn đồng/kg. Đợt này giống lúa khan hiếm, ở xã không còn ai bán giống”-
Bà Võ Thị Nhân (59 tuổi, xã Cẩm Kim) cho biết, 5 sào lúa VNR20 được bà gieo sạ từ ngày 25.12 theo lịch gieo sạ của hợp tác xã. Những ngày qua, mưa lớn khiến ruộng lúa ngâm hơn 3 ngày. “Nay tôi chỉ còn cách tát nước với hi vọng cứu được lúa sống sót. Giống lúa VNR20 bà mua với giá 30 ngàn đồng/kg. Đợt này giống lúa khan hiếm, ở xã không còn ai bán giống”-
Hàng chục héc ta giống lúa dài ngày của người dân Hội An bị chết úng và bị ốc bưu vàng cắn phá tận gốc.
Hàng chục héc ta giống lúa dài ngày của người dân Hội An bị chết úng và bị ốc bưu vàng cắn phá tận gốc.
Nhiều ruông lúa còn bị nước lũ ngập lênh láng chưa thể cứu vớt.
Nhiều ruộng lúa còn bị nước mưa ngập lênh láng chưa thể cứu vớt.
Nhiều ruộng lúa của người dân bị nước lũ cuốn trôi.
Nhiều ruộng mới gieo sạ của người dân bị nước lũ cuốn trôi.
Ốc bưu vàng xuất hiện sau mưa lũ dày đặc cắn phá các ruộng lúa non.
Ốc bưu vàng xuất hiện sau mưa lũ dày đặc cắn phá các ruộng lúa non.
Một người dân ở phường Thanh Hà đang vét rỏng ruộng để gieo sạ lại giống lúa mới.
Một người dân ở phường Thanh Hà đang chuẩn bị gieo sạ lại đợt lúa mới.
Ông Nguyễn Đức Mại (khối An Bang, phường Thanh Hà) đang gieo lại giống lúa Thiên ưu 8 vừa bị lũ cuốn trôi.
Ông Nguyễn Đức Mại (khối An Bang, phường Thanh Hà) đang gieo lại ruộng lúa vừa bị lũ cuốn trôi.
Ông Nguyễn Trà (khối Bàu Súng, phường Thanh Hà) cho biết, 3 ngày qua, mưa lớn liên tục, mực nước cao hơn 10cm tràn qua 2 sào đậu phụng của gia đình. Giờ nắng ráo, cây đậu bắt đầu nhiễm bệnh và tương lai sẽ không ra củ nữa.
Ông Nguyễn Trà (khối Bàu Súng, phường Thanh Hà) cho biết, 3 ngày qua, mưa lớn liên tục, mực nước cao hơn 10cm tràn qua 2 sào đậu phụng., giờ nắng ráo, đậu non bắt đầu nhiễm bệnh và khả năng sẽ khó phát triển như bình thường nữa.
Lá và thân cây đậu phụng màu xanh bị nước ngập nhiều ngày, bắt đầu chuyển sang màu vàng, dấu hiệu của hư hại.
Cây đậu phụng bị nước ngập nước nhiều ngày bắt đầu hư hại.
: Ông Võ Kim Quý (thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà) cho biết, hơn 3 sào hoa lay ơn sắp ra hoa của gia đình bị nước lũ chảy qua làm cây gãy, đất chai. Ông phải tranh thủ buộc và làm xới đất sớm nhất có thể để cây sớm ổn định và ra hoa trong dịp Tết Nguyên đán.
Ông Võ Kim Quý (thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà) cho biết, hơn 3 sào hoa lay ơn sắp ra hoa của gia đình bị nước lũ chảy qua làm cây gãy, đất chai. Ông phải buộc lại và làm xới đất sớm nhất có thể để cây sớm ổn định và ra hoa trong dịp Tết Nguyên đán.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hàng trăm héc ta hoa màu, lúa ở Hội An bị hư hại nặng sau mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO