Hiệp Đức cần thực hiện hiệu quả các giải pháp để giảm nghèo bền vững

VĂN SỰ - VINH ANH 10/09/2021 19:01

(QNO) - Hôm nay 10.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan có buổi làm việc với huyện Hiệp Đức về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.   Ảnh: S.A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: S.A

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức cho biết, trừ thị trấn Tân Bình (xã Quế Bình và thị trấn Tân An sáp nhập), hiện nay toàn huyện có 10 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM. Theo thống kê, đến thời điểm này, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM của một xã là 14,8 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 9 tiêu chí. Trong giai đoạn 2011 - 2020, huyện có 5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Bình Lâm, Quế Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Bình Sơn.

Những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp, công tác giảm nghèo ở Hiệp Đức có bước chuyển biến tích cực. Qua khảo sát cho thấy, đến cuối năm 2020 toàn huyện còn 1.052 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 8,83%) và 336 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 2,82%).

Trồng rừng nguyên liệu là hướng chủ lực trong phát triển kinh tế hộ ở Hiệp Đức.   Ảnh: S.A
Trồng rừng nguyên liệu là hướng chủ lực trong phát triển kinh tế hộ ở Hiệp Đức. Ảnh: S.A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của Hiệp Đức trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững những năm qua. Đồng thời cho rằng, thời gian đến huyện cần huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong việc thực hiện mô hình NTM. Xây dựng NTM phải đi vào thực chất, có chiều sâu, tránh tình trạng chạy theo thành tích.

Những năm gần đây, nông dân Hiệp Đức đầu tư phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn để nâng cao nguồn thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.    Ảnh: S.A
Những năm gần đây, nông dân Hiệp Đức đầu tư phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn để nâng cao nguồn thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Ảnh: S.A

Đồng chí Trần Anh Tuấn lưu ý, các ngành, các cấp của Hiệp Đức cần tiếp tục thực hiện hiệu quả những giải pháp căn cơ để công tác giảm nghèo ở địa phương mang lại kết quả cao. Trong đó, vấn đề đáng quan tâm là phải ưu tiên các kênh vốn ưu đãi và tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân đầu tư phát triển mạnh những mô hình kinh tế nông - lâm nghiệp. Từ đó, giúp nhân dân nâng cao nguồn thu nhập, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã vùng cao gồm Phước Trà, Sông Trà, Phước Gia...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức cần thực hiện hiệu quả các giải pháp để giảm nghèo bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO