Hiệp Đức được mùa lúa đông xuân

VĂN MINH 21/04/2021 16:26

(QNO) -  Mấy ngày nay, nông dân Hiệp Đức ra đồng thu hoạch lúa chính vụ trong niềm phấn khởi vì được mùa lại được giá. Có thể nói đây là vụ lúa cho năng suất cao nhất từ trước đến nay.

 
  Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp tại cánh đồng thôn Nam An Sơn, xã Quế Thọ. Ảnh: VĂN MINH

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà Lý Thị Hồng (thôn Tân Thuận, xã Hiệp Thuận) thuê lao động cắt, tuốt lúa thửa ruộng gần 650m2, thu về 18 bao lúa, mỗi bao 40kg lúa sạch.

Bà Hồng phấn khởi cho hay, vụ đông xuân 2020-2021, gia đình bà và nhiều nông dân ở đây chấp hành nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống của huyện. Cuối tháng 11 năm ngoái, gia đình bà gieo sạ 4 sào lúa giống Thiên Ưu 8.

Ngay đầu vụ thời tiết nắng ấm, không có phùn rét đậm, rét hại, nông dân thường xuyên thăm đồng, chăm sóc, làm cỏ, bón phân hữu cơ. Lúa phát triển tốt, không có sâu bệnh phát sinh gây hại nên thân cây khỏe, bông dài và hạt no đầy, không có hạt lép...

Ông Lê Trường Chinh (thôn Nam An Sơn, xã Quế Thọ) thì cho biết, nắng nóng kéo dài, thuê lao động thu hoạch khó khăn nên ông thuê máy gặt đập liên hợp thu hoạch 6 sào, đem về hơn 2 tấn lúa sạch.

“Tôi làm nông từ bao đời nay chưa bao giờ thấy lúa trúng như vụ đông xuân này. Không riêng giống Đài Thơm 8 của gia đình tôi được mùa, các giống lúa khác như TBR 279, PC15, KD18 hay giống Bắc Thịnh cũng trĩu bông nặng hạt. Được mùa, nông dân chúng tôi mừng lắm!” - ông Chinh nói.

Theo ông Chinh, giá lúa năm nay cũng tăng, thương lái mua tại đồng bình quân 7.500 đồng/kg, cao hơn 1.500 - 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm ngoái.

 
Nhiều ruộng lúa ở Hiệp Đức trĩu hạt. Ảnh: VĂN MINH

Ông Nguyễn Tấn Nghiệp - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hiệp Đức cho biết, vụ đông xuân 2020-2021, toàn huyện gieo sạ hơn 1.324ha, đạt 100% diện tích. Cơ cấu các nhóm giống trung, ngắn ngày có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày, tập trung xuống giống từ ngày 30.12.2020 và kết thúc ngày 5.1.2021.

Để giúp nông dân khắc phục sản xuất sau bão số 9 (năm 2020), ngay đầu vụ ngành nông nghiệp tham mưu UBND huyện kịp thời hỗ trợ 11,5 tấn lúa giống mới để 10/11 xã xây dựng cánh đồng mẫu năng suất cao.

Cánh đồng mẫu có quy mô diện tích ít nhất từ 2ha trở lên, sản xuất các loại giống mới có triển vọng như QS88, QS447, Hương Châu 6, Sơn Lâm 1... Huyện tiếp tục hỗ trợ kinh phí sửa chữa 4 công trình thủy lợi, kênh mương bị bồi lấp cuốn trôi ở các xã Hiệp Hòa, Hiệp Thuận và Phước Trà.

Ngành nông nghiệp Hiệp Đức còn phối hợp cơ quan chuyên môn tổ chức gặt mẫu sơ bộ nhằm thống kê đánh giá năng suất, sản lượng. Theo ông Nghiệp, qua gặt thống kê các địa phương, xã có năng suất bình quân thấp nhất là 58 tạ/ha; xã cao nhất hơn 60 tạ/ha, tăng hơn 5 tạ/ha (vụ đông xuân năm trước là 55,15 tạ/ha).

Sở dĩ lúa vụ đông xuân này được mùa là do thời tiết khá thuận lợi suốt cả vụ, không bị ảnh hưởng thiên tai, sâu bệnh. Mặc khác, nông dân tuân thủ nghiêm lịch, cơ cấu giống mùa vụ, đồng loạt xuống giống tập trung từng cánh đồng, không có trường hợp người sạ trước, sạ sau; nông dân tuân thủ các biện pháp thâm canh tăng năng suất, tiết kiệm nước...

Từ nay đến đầu tháng 5.2021, nông dân Hiệp Đức sẽ thu hoạch dứt điểm toàn bộ diện tích lúa đông xuân. Ngành nông nghiệp huyện tập trung chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân theo phương châm “xanh trong nhà hơn già đồng”; thu hoạch đến đâu vệ sinh đồng ruộng đến đó, không được đốt cháy rơm rạ vì ảnh hưởng đến đất vừa gây ô nhiễm môi trường; kiểm tra phương án phòng chống hạn, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ hè thu 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức được mùa lúa đông xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO