Hiệp Đức ngăn chặn dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc

VĂN MINH 20/11/2020 09:11

(QNO) - Từ đầu tháng 11.2020 đến nay, trên địa bàn huyện Hiệp Đức tái xuất hiện dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc với 56 con trâu bò của 11 hộ dân tại 2 xã Hiệp Hòa và Quế Lưu nhiễm bệnh. Ngành nông nghiệp huyện đã cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn biện pháp chăm sóc điều trị, khoanh vùng dập dịch nên không lây lan diện rộng.

 
Người dân Hiệp Đức điều trị gia súc mắc bệnh LMLM. Ảnh: VĂN MINH

Gần một tuần nay, gia đình ông Trần Văn Thức ở thôn Trà Linh Tây (xã Hiệp Hòa) tất bật lo điều trị 15 con bò, 6 con trâu đã mắc bệnh LMLM nặng. Đàn bò của ông chăn thả trên núi, hàng tuần đến thăm kiểm đếm. Từ sau bão số 9 đến nay, ông phát hiện một số con có dấu hiệu sốt, bỏ ăn và mồm lở loét, mũi chảy dãi nên đưa toàn bộ đàn bò trở về vườn nhà để chăm sóc, điều trị.

Được cán bộ thú y huyện và xã hướng dẫn cách chăm sóc vết thương, bổ sung dinh dưỡng, dùng chanh, khế, muối và nước chè xanh chà xát vết thương mỗi ngày 2 lần, chỉ sau vài ba ngày thì đàn bò khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Với cách làm này, sau gần một tuần, phần lớn gia súc của gia đình ông Thức khỏi bệnh, chỉ có 7 bê con khoảng 2 tháng tuổi còn non không đủ sức chống chọi nên đã chết.

Tại hộ ông Lương Phước Phò (thôn Trà Linh Tây)2 trâu mẹ và 1 con nghé cũng mắc bệnh. Gia đình ông Phò cũng tích cực chăm sóc điều trị theo hướng dẫn của cán bộ thú y nên đều khỏi bệnh. Hiện ông tiếp tục cách ly số gia súc vừa điều trị khỏi LMLM, vệ sinh khử khuẩn chuồng trại, chà xát nước lá chua để trâu lành hẳn.

Bà Huỳnh Thị Quế - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết để khống chế dịch lây lan, chính quyền địa phương cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân cách chăm sóc, điều trị, phun thuốc tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân không mua bán gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh, không thả rông, vận chuyển gia súc ra vùng dịch, không vứt xác gia súc bừa bãi để phòng bệnh phát tán. Tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM bao vây ổ dịch đối với 170 con trâu bò còn khỏe của thôn Trà Linh Tây.

Ông Nguyễn Tấn Nghiệp - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết, ngay sau khi bệnh LMLM xảy ra trên địa bàn, phòng đã cử cán bộ cùng Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện đến từng địa phương chỉ đạo công tác phòng chống dịch; phân công cán bộ chuyên môn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân cách chăm sóc, điều trị; hỗ trợ hơn 200 liều vắc xin cho địa phương tiêm phòng bổ sung. Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ động vật; hướng dẫn người dân áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức ngăn chặn dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO