Khấm khá nhờ nuôi gà ta

NGUYỄN HƯNG 19/10/2020 08:43

Dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng cựu chiến binh (CCB) Phan Văn Hoạt (thôn 4, Tiên An, Tiên Phước) vẫn miệt mài lao động, đầu tư nuôi gà ta đẻ trứng, gà thịt cho hiệu quả kinh tế cao. 

Mô hình nuôi gà ta của cựu chiến binh Phan Văn Hoạt ở thôn 4, xã Tiên An, Tiên Phước. Ảnh: N.H
Mô hình nuôi gà ta của cựu chiến binh Phan Văn Hoạt ở thôn 4, xã Tiên An, Tiên Phước. Ảnh: N.H

Từ năm 2001 đến nay, nhờ tích cực tham gia phát triển kinh tế, năng nổ trong các hoạt động xã hội, CCB Phan Văn Hoạt được bà con tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Nông dân, sau chuyển sang Chi hội trưởng Hội CCB. Ở cương vị nào ông Hoạt cũng luôn tích cực tham gia hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, chia sẻ khó khăn với hội viên nên được mọi người tin yêu, quý trọng. Ông Hoạt cho biết, trong quá trình phát triển kinh tế gia đình, bản thân luôn trăn trở tìm tòi, chọn cho mình hướng đi phù hợp và ông đã chọn chăn nuôi gà ta.

Năm 2010, sau khi tìm hiểu kỹ về kỹ thuật chăn nuôi, vợ chồng ông Hoạt đầu tư gần 200 triệu đồng xây dựng chuồng trại, mua con giống. Theo ông Hoạt, giống gà ta Tiên Phước có sức đề kháng cao, chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Nhờ tuân thủ chặt chẽ kỹ thuật chăm sóc, đặc biệt là tự chế biến thức ăn cho gà từ cám gạo, bột bắp, lúa…, nên 10 năm qua trang trại của ông chưa từng xảy ra dịch bệnh. “Để đáp ứng nguồn thức ăn cho đàn gà, vợ chồng tôi tận dụng diện tích ruộng, vườn trồng bắp, lúa nên giảm rất nhiều chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nuôi gà thả vườn tận dụng được nguồn thức ăn tươi là các loại côn trùng và cây cỏ tự nhiên, dịch bệnh ít xảy ra, chi phí đầu tư thấp hơn so với nuôi nhốt, thịt gà lại chắc, ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng” - ông Hoạt chia sẻ.

Hiện trang trại của gia đình ông Hoạt có hơn 2.000 con gà ta Tiên Phước, trong đó có 600 gà mái đẻ và 1.400 gà thịt. Sau thời gian nuôi 4 - 5 tháng gà đạt 2 - 2,5kg/con, ông Hoạt xuất bán với giá dao động 85.000 - 95.000 đồng/kg. Ông Hoạt còn đầu tư hơn 100 triệu đồng mua 4 máy ấp trứng để cung ứng con giống ra thị trường và tái tạo đàn. Khoảng 5 ngày các lò ấp trứng cho nở khoảng 400 - 500 gà con giống, được 9 ngày tuổi ông Hoạt cho tiêm vắc xin và xuất bán giá với 18.000 đồng/con. Với số lượng gà như hiện nay, mỗi năm gia đình ông Hoạt thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Ngoài chăm lo phát triển kinh tế gia đình, vợ chồng ông Hoạt nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gà, giúp đỡ nhiều hội viên cùng vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế tại địa phương. Ông Võ Ngọc Cả - Chủ tịch Hội CCB xã Tiên An nhận xét: “CCB Phan Văn Hoạt không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình mà còn hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hộ học theo mô hình nuôi gà và bước đầu cũng đem lại kết quả. Trong thời gian tới, Hội CCB xã sẽ tiếp tục phối hợp mở các lớp tập huấn chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó chú trọng đến mô hình chăn nuôi gà; đồng thời tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, chăn nuôi”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khấm khá nhờ nuôi gà ta
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO