Khẩn trương thu hoạch lúa hè thu

NHƯ QUỲNH 27/08/2020 07:27

Trong thời gian này, trên khắp cánh đồng lúa ở xã Tam Xuân 2 (Núi Thành), bà con nông dân tranh thủ những ngày nắng ráo để thu hoạch các trà lúa chín rộ của vụ hè thu. 

Người dân đang tất bật thu hoạch lúa vụ hè thu. Ảnh: N.Q
Người dân đang tất bật thu hoạch lúa vụ hè thu. Ảnh: N.Q

Ngành nông nghiệp xã Tam Xuân 2 cho biết, vụ hè thu năm nay, toàn xã gieo trồng hơn 701ha lúa. Cơ cấu chủ yếu là các giống lúa ngắn ngày, năng suất cao như: Thiên ưu 8, Ma lâm 48, Khang dân… Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, cộng với sự chỉ đạo sát sao của địa phương và ngành nông nghiệp nên cây lúa phát triển tốt. Đến nay, hầu hết diện tích lúa trong xã đã chín rộ với năng suất trung bình ước đạt 60 tạ/ha.

Ông Nguyễn Văn Thành, ở thôn Phú Nam, xã Tam Xuân 2 chia sẻ, vụ hè thu năm nay gia đình ông gieo gần 7 sào lúa, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao như HT1, HN6, Khang dân. Nhờ gieo sạ cùng trà nên diện tích lúa của gia đình ông chín đồng loạt. Rút kinh nghiệm các vụ mùa trước, khi thấy cây lúa chín gần 80% ông đã thuê máy gặt để đưa về nhà, năng suất dự tính đạt gần 3 tạ/sào.

Theo kinh nghiệm của nhiều bà con nông dân trồng lúa trên địa bàn xã Tam Xuân 2, so với vụ đông xuân, vụ lúa hè thu năng suất tuy không đạt bằng nhưng đây là vụ lúa ăn chính cho cả năm, nên khi thu hoạch về cần phải phơi kỹ tránh bị mọt đục phá. Mối lo nữa của vụ hè thu là mùa này mưa dông hay xuất hiện vào buổi chiều dễ làm ướt lúa dẫn đến thâm đen, thậm chí nhiều ruộng lúa chưa thu hoạch kịp sẽ lên mầm…

Ông Nguyễn Tấn Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cho biết, mặc dù sản xuất trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ bố trí cơ cấu giống hợp lý, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo điều tiết nguồn nước tưới, đồng thời làm tốt công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên toàn bộ diện tích lúa của xã phát triển tốt. Đến thời điểm này toàn xã đã thu hoạch được 30% diện tích lúa vụ hè thu. Qua thăm đồng đánh giá năng suất dự kiến đạt 56,2 tạ/ha, cao hơn so với vụ hè thu năm ngoái khoảng 12,4 tạ/ha. 

“Hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ có thể xảy ra vào thời điểm cuối vụ, chính vì vậy ngành nông nghiệp xã đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc nông dân tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch ngay khi lúa chín sinh lý (80 - 85%). Những diện tích ở các chân ruộng cao hoặc gieo cấy muộn hơn khung lịch thời vụ cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ nhằm tránh thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra” - ông Đồng cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khẩn trương thu hoạch lúa hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO