Lo nước tưới cho cây trồng

NHÃ PHƯƠNG 09/09/2020 08:57

Thời gian qua, ngành liên quan và chính quyền các địa phương của huyện Duy Xuyên tập trung huy động nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thủy lợi nhằm đảm bảo cung ứng nước tưới cho các loại cây trồng.

Trong 5 năm qua, Duy Xuyên đầu tư gần 126 tỷ đồng bê tông hóa thêm 138km kênh mương để chủ động cung ứng nước tưới cho cây trồng. Ảnh: N.P
Trong 5 năm qua, Duy Xuyên đầu tư gần 126 tỷ đồng bê tông hóa thêm 138km kênh mương để chủ động cung ứng nước tưới cho cây trồng. Ảnh: N.P

Ông Nguyễn Văn Tấn - Giám đốc Hợp tác xã Duy Sơn cho hay, hàng chục năm nay, vụ hè thu nào 30ha lúa của hơn 150 hộ dân trên địa bàn thôn Trà Kiệu Tây cũng bị khô hạn nghiêm trọng. Trước tình trạng đó, ngành nông nghiệp huyện và chính quyền địa phương vừa đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng mới trạm bơm Bàu Căn nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ nông dân sản xuất trong cả 2 vụ đông xuân và hè thu. Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay công trình thủy lợi này sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cùng với việc xây dựng trạm bơm Bàu Căn ở thôn Trà Kiệu Tây, ngành nông nghiệp Duy Xuyên cũng vừa chi khoảng 950 triệu đồng bê tông hóa tuyến kênh mương chính của thôn Chiêm Sơn thuộc xã Duy Sơn với tổng chiều dài 1,2km. Tuyến kênh này lấy nước từ đập Cây Da về tưới cho 15ha lúa của nhiều hộ dân ở thôn Chiêm Sơn.

Ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên thông tin, mỗi vụ nông dân trên địa bàn huyện sản xuất 3.500ha lúa và 1.800ha hoa màu các loại. Nhằm chủ động cung ứng nước tưới cho cây trồng, những năm qua huyện nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép nhiều kênh vốn để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân đóng góp, Duy Xuyên đã chi hơn 38 tỷ đồng xây mới, nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa nước trọng yếu như Thạch Bàn, Vĩnh Trinh, Phú Lộc, Khe Cát, Đập Làng và 12 trạm bơm điện, 15 công trình thủy lợi đầu mối. Nhờ vậy, hiện nay đã cơ bản ổn định nguồn nước tưới cho hơn 4.535ha đất lúa và đất màu ở nhiều địa phương của huyện. Đồng thời đảm bảo an toàn hồ, đập trong quá trình sử dụng, nhất là vào mùa mưa bão.

Trong 5 năm qua, Duy Xuyên cũng thi công thêm hơn 21km đường điện hạ thế thủy lợi hóa đất màu với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng. Đến nay, tổng chiều dài đường điện hạ thế phục vụ thủy lợi hóa đất màu trên toàn huyện xấp xỉ 137km. Đáng chú ý, tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn huyện được bê tông hóa lên 256,3km. Nhìn chung, hầu hết công trình đều phát huy hiệu quả, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân hình thành những vùng chuyên canh, xen canh các loại cây công nghiệp ngắn ngày và cây thực phẩm theo phương thức sản xuất hàng hóa tập trung.

Ông Trần Huy Tường cho rằng, nhờ nỗ lực lo khâu nước tưới và quan tâm hỗ trợ nông dân nhiều khâu khác nên thời gian qua lĩnh vực trồng trọt của Duy Xuyên có bước chuyển biến rõ nét. Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, vụ hè thu 2020 này năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt hơn 57 tạ/ha, tăng ít nhất 2 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. Đặc biệt, nhờ linh hoạt bố trí cây trồng phù hợp, hiện nay trung bình 1ha đất màu của huyện cho nhà nông mức thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng, cá biệt có một số vùng đạt giá trị 250 - 400 triệu đồng/ha/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lo nước tưới cho cây trồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO