Lúa đông xuân được mùa diện rộng

VĂN SỰ 04/05/2021 08:10

Những ngày qua, nông dân nhiều địa phương của tỉnh tập trung thu hoạch rộ lúa đông xuân. Nhờ nhiều yếu tố thuận lợi, vụ này lúa được mùa trên diện rộng.

Hối hả vận chuyển lúa về nhà. Ảnh: VĂN SỰ
Hối hả vận chuyển lúa về nhà. Ảnh: VĂN SỰ

Dịp nghỉ lễ vừa qua, có mặt trên nhiều xứ đồng của xã Điện Phước (Điện Bàn), chúng tôi thấy nhà nông hối hả thu hoạch những ruộng lúa chín vàng óng.

Ông Trần Công Khoa - Chủ tịch UBND xã Điện Phước cho biết, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn xã canh tác 520ha lúa, chủ yếu bố trí các loại giống lúa thuần trung - ngắn ngày có chất lượng tốt như ĐT18, HT1, Bắc hương 7, Ri02...

“Từ ngày 18.4 đến nay, toàn xã có không dưới 12 máy gặt đập liên hợp tham gia thu hoạch lúa nên tiến độ diễn ra rất nhanh. Tính đến sáng 3.5, trong tổng số 520ha lúa, nông dân địa phương đã thu hoạch được hơn 85% diện tích. Theo thống kê sơ bộ, vụ này năng suất lúa bình quân của xã đạt khoảng 79 - 80 tạ/ha, tăng 7 - 8 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái” - ông Khoa nói.

Nhiều địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân để triển khai làm đất gieo sạ vụ hè thu 2021. Ảnh: VĂN SỰ
Nhiều địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân để triển khai làm đất gieo sạ vụ hè thu 2021. Ảnh: VĂN SỰ

Không riêng Điện Phước, nhiều “vựa lúa” khác của thị xã Điện Bàn cũng thắng lớn trong vụ này.

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho hay, đông xuân 2020 - 2021 nông dân địa phương gieo sạ 5.446ha lúa, trong đó 68% diện tích bố trí các loại giống trung - ngắn ngày và 32% diện tích cơ cấu những loại giống dài ngày.

Nhờ ngành chuyên môn cùng chính quyền các địa phương tích cực tập huấn chuyển giao những gói kỹ thuật canh tác tiên tiến, hỗ trợ nhà nông đưa nhiều loại giống lúa mới có chất lượng cao vào sản xuất đại trà, đặc biệt là chủ động triển khai hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống hạn - xâm nhập mặn nên vụ này hầu hết cánh đồng lúa của Điện Bàn đều phát triển tốt và cho năng suất vượt trội.

“Những ngày qua, UBND các xã, phường và nhiều hợp tác xã nông nghiệp của Điện Bàn huy động hơn 270 chiếc máy gặt đập liên hợp tham gia thu hoạch lúa. Tính đến sáng 3.5, toàn thị xã đã gặt được 1.500ha lúa. Với số lượng máy gặt đập nhiều như vậy, dự kiến đến ngày 15.5 Điện Bàn sẽ cơ bản thu hoạch xong toàn bộ 5.446ha lúa. Khảo sát và đánh giá thực tế tại nhiều vùng cho thấy, đông xuân này năng suất lúa bình quân của Điện Bàn đạt khoảng 64 - 65 tạ/ha, tăng 2 - 3 tạ/ha so với đông xuân năm trước” - ông Nguyễn Đức Chơi nói.

Nhiều địa phương miền núi cũng đang cấp tập thu hoạch lúa. Ông Trần Văn Lưu - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn thông tin, đông xuân 2020 - 2021 này nông dân huyện sản xuất 1.027ha lúa, trong đó chủ động tưới 698ha và không chủ động tưới 329ha.

Vụ này, lúa được mùa trên diện rộng nên nhà nông rất phấn khởi. Ảnh: VĂN SỰ
Vụ này, lúa được mùa trên diện rộng nên nhà nông rất phấn khởi. Ảnh: VĂN SỰ

Tính đến hôm qua 3.5 toàn huyện Nông Sơn đã thu hoạch được 70% số diện tích lúa nêu trên và năng suất bình quân ước đạt 65 tạ/ ha, tăng 6 - 7 tạ/ha so với vụ đông xuân 2019 - 2020. Riêng những chân ruộng sản xuất khảo nghiệm giống lúa thuần mới TBR97 do Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn phối hợp Tập đoàn ThaiBinh Seed - Chi nhánh miền Trung & Tây Nguyên tổ chức triển khai, năng suất đạt đến 80 tạ/ha - đây là con số xưa nay hiếm.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, đông xuân năm nay toàn tỉnh sản xuất hơn 42.000ha lúa, chủ yếu cơ cấu bằng những loại giống lúa mới trung và ngắn ngày có chất lượng tốt. Hiện nay, nhà nông tập trung thu hoạch rộ lúa đông xuân. Qua đánh giá ban đầu cho thấy, năng suất lúa bình quân của tỉnh ước đạt khoảng 60 - 61 tạ/ha, cao hơn so với đông xuân năm ngoái 2 - 3 tạ/ha.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lúa đông xuân được mùa diện rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO