Nhiều diện tích lúa ở Tam Nghĩa bị bỏ hoang

LÊ VĂN VINH 29/06/2022 08:51

Khác với mọi năm nỗi lo thường trực đối với bà con nông dân mỗi khi xuống giống vụ hè thu là nước tưới, năm nay lượng nước tưới dồi dào nhưng đã qua gần một tháng so với lịch thời vụ vẫn còn nhiều cánh đồng ở xã Tam Nghĩa chưa xuống giống.

Đồng Tĩnh Thủy thôn Tịch Tây còn trơ gốc rạ. Ảnh: V.VINH
Đồng Tĩnh Thủy thôn Tịch Tây còn trơ gốc rạ. Ảnh: V.VINH

Ông Nguyễn Tấn Hùng - cán bộ phụ trách Nông nghiệp xã cho biết, hiện nay số diện tích không gieo sạ ở các cánh đồng trên địa bàn lên đến hơn 95ha chiếm 32,7% diện tích cần gieo sạ ở vụ hè thu này.

Cụ thể, cánh đồng Tĩnh Thủy thôn Tịch Tây không xuống giống gần 35ha/40ha, Hòa Mỹ 12,5ha; Long Bình 35/35ha; Thanh Trà, Định Phước, Hòa Đông mỗi thôn hơn 5ha.

Theo ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa, nông dân bỏ hoang ruộng là do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản là giá vật tư nông nghiệp, giá dịch vụ tăng cao trong khi giá lúa không tăng, làm ruộng thu nhập lỗ.

Trước tình hình này, ông Đạt cho rằng năm 2022 xã Tam Nghĩa khó đạt sản lượng lúa như Nghị quyết HĐND xã đề ra. Chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo tập trung chuyển đổi cây trồng như cây mè, các cây lương thực ngắn ngày và tìm biện pháp hỗ trợ nông dân về phân bón, vật tư nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ ruộng, nhất là ở vụ đông xuân 2022 - 2023 nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều diện tích lúa ở Tam Nghĩa bị bỏ hoang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO