Những đồng lúa non khô héo

NGUYỄN SỰ 25/06/2020 12:46

Mặn liên tục xâm nhập sâu vào miệng bể hút với nồng độ rất cao khiến nhiều ngày nay Trạm bơm điện 19.5 không thể vận hành, dẫn đến hơn 350ha lúa hè thu đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ ở 2 xã Duy Vinh và Duy Phước (Duy Xuyên) bị khô héo.

Ông Nguyễn Tấn Thương ở thôn Hà Nam (xã Duy Vinh) đang lo lắng cho 4 sào lúa của mình trước tình trạng khô hạn kéo dài. Ảnh: VĂN SỰ
Ông Nguyễn Tấn Thương ở thôn Hà Nam (xã Duy Vinh) đang lo lắng cho 4 sào lúa của mình trước tình trạng khô hạn kéo dài. Ảnh: VĂN SỰ

Nhận được thông tin về tình hình khô hạn do người dân địa phương phản ánh, trưa hôm qua 24.6, phóng viên Báo Quảng Nam có mặt trên cánh đồng 19.5 thuộc 2 thôn Hà Nam và Trà Đông của xã Duy Vinh để ghi nhận tình hình. Đứng trưa, nắng rát bỏng mặt. Nhìn quanh, đâu cũng thấy những vạt lúa non khô héo, mặt ruộng nứt toác.

Ông Nguyễn Tấn Thương ở thôn Hà Nam cho biết, vụ hè thu năm nay gia đình sản xuất 4 sào lúa trên xứ đồng này, tất cả đều phụ thuộc vào nguồn nước tưới của Trạm bơm điện 19.5 thuộc địa bàn xã Duy Phước.

“Từ ngày 31.5 đến 5.6 dương lịch, gia đình tôi tiến hành xuống giống số diện tích đất lúa trên. Khi sắp hoàn thành khâu tỉa dặm thì 10 ngày trở lại đây cả 4 sào ruộng không nhận được nước tưới, nguyên nhân là mặn xâm nhập sâu vào miệng bể hút khiến Trạm bơm điện 19.5 không thể hoạt động. Thời điểm này, ruộng lúa đang đẻ nhánh rộ nhưng do khô hạn kéo dài nhiều ngày nên cây lúa sống còi cọc và bắt đầu héo úa, chết dần. Nếu không kịp thời giải cứu, rất nhiều khả năng toàn bộ 4 sào lúa của tôi sẽ bị chết” – ông Thương lo lắng.

Ông Nguyễn Sáu – Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết, vụ hè thu 2020 này khoảng hơn 300 hộ nông dân ở 2 thôn Hà Nam và Trà Đông tổ chức sản xuất 62ha lúa trên xứ đồng 19.5. Hiện số diện tích lúa vừa nêu đang trong giai đoạn đẻ nhánh tập trung. Thế nhưng, từ ngày 14.6 đến nay do Trạm bơm điện 19.5 thuộc xã Duy Phước bị mặn xâm nhập liên tục nên không vận hành được, dẫn đến tất cả 62ha lúa non trên cánh đồng 19.5 của xã Duy Vinh bị khô hạn hết sức nghiêm trọng.

“Hiện nay, UBND xã Duy Vinh đang tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống điện thủy lợi hóa trên xứ đồng 19.5. Trước tình hình rất nguy cấp trên, chúng tôi đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện để người dân đóng giếng ngay trên ruộng và dùng điện bơm nước cứu lúa. Trong vòng 1 tuần nữa, nếu mặn vẫn cứ tiếp tục hoành hành khiến Trạm bơm điện 19.5 không thể vận hành và việc lắp đặt hệ thống điện thủy lợi hóa không hoàn thành thì cả 62ha lúa trên cánh đồng 19.5 của xã Duy Vinh có nguy cơ cao sẽ bị chết khô” – ông Nguyễn Sáu nói.

Trong khi đó, ông Lê Đào – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phước cho hay, Trạm bơm điện 19.5 (đặt tại địa bàn thôn Câu Lâu Đông của xã Duy Phước) lấy nước từ hạ lưu sông Thu Bồn cung ứng cho 290ha lúa của 6 thôn gồm Câu Lâu Đông, Câu Lâu Tây, Mỹ Phước, Hà Nhuận, Triều Châu, Lang Châu Bắc (xã Duy Phước) và 62ha lúa của 2 thôn gồm Hà Nam, Trà Đông (xã Duy Vinh). Tuy nhiên, do 10 ngày qua nước mặn liên tục án ngữ trước miệng bể hút với nồng độ hơn 12 phần nghìn nên Trạm bơm điện 19.5 bị tê liệt hoàn toàn. Bởi, theo quy định của ngành chuyên môn, khi nước sông tại miệng bể hút trạm bơm có nồng độ mặn vượt mức 0,8 phần nghìn là không được vận hành.

Hiện tình hình nước tưới cho lúa hè thu đang rất căng thẳng. Do Trạm bơm điện 19.5 không hoạt động được nên nhiều ngày nay hơn 350ha lúa đang đẻ nhánh rộ ở 2 xã Duy Phước và Duy Vinh đã bị khô hạn nặng. Để giải cứu 290ha lúa của 6 thôn thuộc xã Duy Phước, chính quyền địa phương đang tích cực vận động nông dân đóng giếng ngay trên ruộng và dùng máy bơm dầu loại nhỏ hút nước tưới lúa. Đồng thời đề nghị Phòng NN&PTNT huyện và Chi nhánh thủy lợi Duy Xuyên (trực thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam) sớm triển khai phương án lấy nước ngọt từ Trạm bơm điện Xuyên Đông ở thị trấn Nam Phước đưa về tạo nguồn cho Trạm bơm điện 3.2 của xã Duy Phước để bơm tưới lúa tạm thời.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những đồng lúa non khô héo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO