Nông dân Bắc Trà My duy trì 28 tổ hội nghề nghiệp

THÚY VÂN - TUẤN TÚ 29/12/2022 14:22

(QNO) - Sáng nay 29/12, Hội Nông dân huyện Bắc Trà My tổng kết phong trào nông dân năm 2022.

Mô hình tổ hội nghề nghiệp sản xuất đậu phộng của Hội nông dân thị trấn Trà My. Ảnh TÚ VÂN
Mô hình tổ hội nghề nghiệp sản xuất đậu phụng của Hội Nông dân thị trấn Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Huyện miền núi Bắc Trà My hiện có 5.060 hội viên nông dân. Năm 2022 toàn huyện có hơn 3.000 hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Địa phương có 28 tổ hội nghề nghiệp được duy trì trong nông dân. Nhiều tổ hội nghề nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình chăn nuôi tổng hợp tại xã Trà Bui, mô hình làm bánh tráng gạo Trà Sơn, tổ hội mía tím tại xã Trà Giang...

Hội Nông dân huyện phối hợp Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh mở 7 lớp đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho hội viên; tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng và chăm sóc cây cam tại các xã cho 48 hội viên. Địa phương có 11 hợp tác xã nông nghiệp là đầu mối quan trọng trong hỗ trợ, thu mua nông sản của nông dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân Bắc Trà My duy trì 28 tổ hội nghề nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO