Phú Ninh, Thăng Bình xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên bò

VINH ANH - HẢI CHÂU - GIANG BIÊN |

(QNO) - Sáng nay 22.4, ông Đinh Long Toàn - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Ninh cho biết, xã Tam Phước và Tam Dân xuất hiện các ổ bệnh viêm da nổi cục trên bò sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Dấu hiệu của bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Ảnh minh họa (Internet)
Dấu hiệu của bệnh viêm da nổi cục trên bò. Ảnh: Internet

Ngày 19.4, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Phú Ninh tiếp nhận kết quả 2 mẫu xét nghiệm từ bò của hộ ông Hồ Văn Hiếu (thôn Khánh Tân, xã Tam Dân) và ông Phan Hoàng Thành (thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước), đều dương tính với vi rút bệnh viêm da nổi cục.

Trung tâm cũng phát hiện 1 con bò của hộ ông Nguyễn Cả (thôn Xuân Định, xã Tam Đàn) có biểu hiện của bệnh viêm da nổi cục, đã gửi mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Phòng NN&PTNT huyện đề nghị Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện, thú y các địa phương tăng cường quản lý số bò nhiễm bệnh và nghi nhiễm, không để phát tán lây lan mầm bệnh. Đồng thời tham mưu UBND huyện xem xét quyết định tiêu hủy toàn bộ số bò nhiễm bệnh.

* Sáng 22.4, ông Dương Thành Trí - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trung (Thăng Bình) cho biết, bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên 1 con bò tại hộ gia đình ở thôn Tứ Sơn.

Trước đó, trong quá trình tổ chức tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2021, lực lượng chức năng xã Bình Trung phát hiện con bò của gia đình bà Lê Thị Phú (thôn Tứ Sơn) có biểu hiện nổi cục trên da. Lập tức xã Bình Trung báo ngành chức năng của huyện, tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 15.4, Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương (Cục Thú y) kết luận, mẫu xét nghiệm trên bò của hộ bà Lê Thị Phú dương tính với vi rút gây bệnh viêm da nổi cục.

Các ngành chức năng của huyện Thăng Bình đang khoanh vùng, điều trị cho bò mắc bệnh.

Bệnh viêm da nổi cục đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo Cục Thú y, từ tháng 10.2020 đến giữa tháng 4.2021, tại Việt Nam xuất hiện hơn 700 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục tại 21 tỉnh thành với 22.397 con trâu bò nhiễm bệnh, gần 1.800 con đã chết và buộc phải tiêu hủy.

Đường lây bệnh viêm da nổi cục qua ruồi, muỗi, ve, mòng. Đây là những côn trùng bay xa, bay nhanh nên dịch đang có tốc độ lây lan rất nhanh và rộng ở miền Trung.

Cục Thú y khẳng định, bệnh viêm da nổi cục không lây nhiễm và gây bệnh ở người.

TAGS

Tây Giang: Khống chế dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc

Đ.H |

(QNO) - Dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra tại các thôn Aró, Pơ’rning và Arớh (xã Lăng, Tây Giang) với 28 con bò bị nhiễm bệnh.

Chủ động phòng chống dịch bệnh trên gia súc

NGUYỄN SỰ |

Trước tình hình dịch bệnh trên gia súc diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trong tỉnh và xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại một số tỉnh, thành phố, có nguy cơ xâm nhiễm địa bàn Quảng Nam, UBND tỉnh yêu cầu ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống.

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc

CHÂU NỮ |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 21 yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu, bò.