Phú Ninh: Thêm một xã có dịch tả heo châu Phi

H.CHÂU - A.ĐÔNG 04/06/2019 15:28

(QNO) - Tam Lộc là địa phương thứ 2 của huyện Phú Ninh công bố xuất hiện dịch tả heo châu Phi.

Hơn 1.600 con heo nuôi tại hộ gia đình ở xã Tam Lộc có nguy cơ bị đe dọa bởi dịch tả heo châu Phi. Ảnh: H.C
Hơn 1.600 con heo nuôi tại hộ gia đình ở xã Tam Lộc có nguy cơ bị đe dọa bởi dịch tả heo châu Phi. Ảnh: H.C

Ngày 2.6, thú y cơ sở phát hiện heo của ông Hồ Ngọc Lương (thôn Tây Lộc), bà Trương Thị Cảnh (thôn Đại Quý, cùng xã Tam Lộc) có biểu hiện nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi nên đã kịp thời báo ngành chức năng huyện Phú Ninh tiến hành lấy 3 mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Kết quả, 3 mẫu đều dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Chiều ngày 3 và sáng 4.6, xã Tam Lộc tiến hành tiêu hủy toàn bộ 8 con heo trong đàn của 2 hộ trên. Xã Tam Lộc kiến nghị UBND huyện Phú Ninh cung cấp thêm hóa chất để tiếp tục phun tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch, kịp thời ứng phó với các ổ dịch mới có thể phát sinh.

Được biết, tổng đàn heo trên địa bàn xã Tam Lộc gần 3.000 con. Trong đó nuôi phân tán trong dân cư hơn 1.600 con; nuôi tập trung tại các gia trại, trang trại hơn 1.300 con.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phú Ninh: Thêm một xã có dịch tả heo châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO