Phú Ninh tiêu hủy 53 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

H.CHÂU - A.ĐÔNG - MINH THÔNG 04/06/2019 09:08

(QNO) - Sáng nay 3.6, xã Tam An (Phú Ninh) tiến hành tiêu hủy 53 con heo của hộ bà Nguyễn Thị Phúc (thôn An Thọ) được xác định nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP).

Ngành chức năng cân trọng lượng heo của hộ bà Phúc trước khi tiêu hủy. Ảnh: H.C
Ngành chức năng cân trọng lượng heo của hộ bà Phúc trước khi tiêu hủy. Ảnh: H.C

Đây là ổ DTHCP thứ 2 được phát hiện tại xã Tam An, sau khi ngành chức năng phát hiện ổ dịch đầu tiên trên đàn heo của hộ ông Nguyễn Văn Đức (thôn An Mỹ).

Theo lãnh đạo xã Tam An, ngày 1.6, nhân viên thú y của xã phát hiện 2 con heo của bà Phúc có biểu hiện nhiễm bệnh DTHCP nên nhanh chóng báo cáo với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện tiến hành lấy 2 mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Kết quả 2 mẫu đều dương tính với vi rút DTHCP.

Sau đó, chính quyền địa phương đến vận động bà Phúc tiêu hủy toàn bộ số heo trong đàn, tổng cộng 53 con. Trong đó có 33 con trọng lượng 60 - 85kg, 1 con heo nái hơn 160kg, còn lại 19 con dưới 25kg.

Phun tiêu độc khử trùng trên phương tiện vận chuyển heo trước và sau khi tiêu hủy. Ảnh: H.C
Phun tiêu độc khử trùng trên phương tiện vận chuyển heo trước và sau khi tiêu hủy. Ảnh: H.C

Ông Huỳnh Tuấn Nhật - Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết, địa phương gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm tiêu hủy heo bị nhiễm DTHCP. Bởi quy trình tiêu hủy heo bệnh là sau khi khử trùng phải tiến hành chôn lấp, nhưng quỹ đất phục vụ cho việc này tại địa phương hạn chế, do chủ yếu là đất ruộng trũng thấp, những diện tích đất gò của người dân canh tác, hoặc đã sử dụng làm nghĩa địa, nghĩa trang…

Bên cạnh đó, tâm lý sợ bị lây bệnh khiến việc huy động nhân công tiêu hủy cũng gặp khó, buộc xã phải huy động lực lượng xung kích, cán bộ các ngành trực tiếp tiêu hủy đúng theo quy trình kỹ thuật.

Sau khi phát hiện ổ DTHCP đầu tiên vào ngày 29.5, đến nay DTHCP đang có dấu hiệu lan rộng trên địa bàn huyện Phú Ninh. Ông Võ Thanh Anh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết, ngày 2.6, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tiếp tục lấy các mẫu bệnh phẩm trên 3 con heo của 3 hộ dân tại xã Tam Lộc gửi xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Phun thuốc quanh khu vực phát hiện ổ dịch. Ảnh: H.C
Phun thuốc quanh khu vực phát hiện ổ dịch. Ảnh: H.C

Trước diễn biến của DTHCP, ngay trong chiều nay (3.6), UBND huyện đã triệu tập cuộc họp đột xuất triển khai các giải pháp cấp bách nhằm khống chế, ngăn chặn DTHCP lây lan trên diện rộng. Phòng NN&PTNT huyện Phú Ninh cho biết đã tham mưu với UBND huyện thành lập các chốt kiểm dịch gia súc gia cầm, đóng ở các điểm giao thông giao nhau với các địa phương lân cận; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư để phun tiêu độc khử trùng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động ứng phó với DTHCP có thể bùng phát.

Nông Sơn tiêu hủy 35 con heo nhiễm dịch

Ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn cho biết, chiều 2.6 phòng phối hợp tiêu hủy đàn heo 35 con (2 heo nái, 33 heo thịt) của hộ bà Hồ Thị Mỹ Trang (thôn Trung Yên, xã Sơn Viên) vì mắc bệnh DTHCP. Tiêu độc khử trùng xung quanh ổ dịch tại Nông Sơn. Ảnh: M.T “Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành dập dịch tại chỗ không để dịch phát tán rộng. Đồng thời triển khai các giải pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh; tăng cường tuần tra giám sát, lập các chốt ngăn chặn, kiểm soát vận chuyển, nhập heo vào địa bàn; sát trùng khu vực xung quanh ổ dịch…” - ông Thắng nói. (MINH THÔNG)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phú Ninh tiêu hủy 53 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO