Tây Giang có 471 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

HIỀN THÚY 26/11/2021 15:50

(QNO) - Chiều 25.11, Hội Nông dân huyện Tây Giang tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2023.

Hộ bà Alăng Thị Dí thôn Tưr, xã Dang đã cải tạo 01 ha đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả thành những ao nuôi cá cho năng suất cao, kết hợp trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế. Ảnh H.Thúy
Gia đình bà Alăng Thị Dí (thôn Tưr, xã Dang) vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: HIỀN THÚY

Hơn 2 năm qua, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại Tây Giang tiếp tục phát triển sâu rộng, tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Toàn huyện có 471 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, gồm cấp Trung ương 1 hộ, cấp tỉnh 17 hộ, cấp huyện 166 hộ và cấp xã 287 hộ.

Nhiều tấm gương không cam chịu đói nghèo, vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi như Hốih Rứih (thôn Agriil, xã A Xan), Hốih Trực, Alăng Thị Dí (cùng thôn Tưr, xã Dang)... Tây Giang cũng hình thành 63 khu chăn nuôi tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Nông dân cũng đóng góp hơn 100 triệu đồng và hơn 500 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...

Dịp này, UBND huyện Tây Giang tặng giấy khen 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021 và 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang có 471 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO