Thăng Bình có 9 địa phương tái phát dịch tả lợn châu Phi

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC 02/03/2021 13:48

(QNO) - Chiều 1.3, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 2.2021 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Đến nay Thăng Bình có 9 địa phương tái phát dịch tả lợn châu Phi.
Đến nay Thăng Bình có 9 địa phương tái phát dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: BIÊN THỰC

Theo báo cáo, thời gian qua Thăng Bình triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được đảm bảo. Hoạt động của các phòng ban đi vào nền nếp, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, khuyết điểm. Trong đó dịch tả lợn châu Phi tái phát tại 9 địa phương, mới nhất là Bình Đào và Bình Chánh với trọng lượng heo tiêu hủy hơn 33 tấn; dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra tại Bình Nam, số lượng gà tiêu hủy 2.400 con.

Đối với công tác trọng tâm thời gian đến, Thăng Bình tập trung vào 12 nhóm nhiệm vụ. Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục phục hồi kinh tế song song với phòng chống dịch Covid-19. Tập trung các giải pháp quyết liệt để khống chế dịch tả lợn châu Phi và dịch cúm gia cầm A/H5N6.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình có 9 địa phương tái phát dịch tả lợn châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO