Thăng Bình tập trung cho vụ lúa đông xuân

MINH TÂN – ĐOÀN NHÂN 15/02/2022 05:43

Những ngày này, nông dân huyện Thăng Bình tích cực ra đồng chăm sóc lúa đông xuân với mong muốn mùa màng được bội thu.

Nông dân Thăng Bình ra đồng tỉa, dặm lại những diện tích lúa sạ lại. Ảnh: M.T
Nông dân Thăng Bình ra đồng tỉa, dặm lại những diện tích lúa sạ lại. Ảnh: M.T

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kéo dài từ ngày 26 đến ngày 29.12.2021 gây mưa lớn, 2.636ha lúa đông xuân 2021 – 2022 trên địa bàn huyện Thăng Bình bị ngập, nông dân phải sạ lại.

Canh tác hơn 2ha lúa trên cánh đồng ở tổ 6, thôn An Thành 1, xã Bình An, gia đình ông Võ Thế Toàn có 2 sào lúa phải sạ lại. Ông Toàn cho biết, 2 sào lúa này ông sạ sớm, vừa xuống giống xong là trời mưa lớn gây ngập, lúa không phát triển được nên sạ lại.

“Do sạ lại sau nên chừ mới tỉa, dặm ri đây, chứ mấy sào kia chừ lúa phát triển tốt rồi, đang đẻ nhánh chuẩn bị ra đòng” – ông Toàn nói.

Cũng trên cánh đồng này, gia đình ông Võ Văn Hùng có 5 sào lúa phải sạ lại. Ông Hùng nói: “Lúa ngó xanh tốt ri đây chứ hễ có sâu bệnh gây hại là một hai ngày sau lúa vàng hoe liền, nên phải theo dõi thường xuyên, để phát hiện sâu bệnh sớm phòng trừ, nếu không lúa sẽ giảm năng suất”. 

Ông Trần Văn Phường – Phó Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, vụ đông xuân này, địa phương sản xuất 683ha lúa, đầu vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn do thiên tai, đặc biệt là đợt mưa lớn kéo dài làm 365ha lúa xuống giống trà 1 bị ngập, phải sạ lại.

Sau khi bà con nông dân sạ lại, địa phương cử cán bộ nông nghiệp phối hợp với cán bộ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện xuống kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc lúa, kết hợp với phòng trừ sâu bệnh nên hiện nay lúa đang phát triển tốt, chuẩn bị làm đòng.

Vụ đông xuân 2021 – 2022, nông dân trên địa bàn huyện Thăng Bình xuống giống hơn 8.500ha lúa; trong đó, có hơn 7.800ha lúa chính vụ và hơn 700ha lúa nước trời.

Ông Hồ Ngọc Quảng – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện cho biết, hiện nay trên một số chân ruộng sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn lá, bọ xít đen, chuột... gây hại ở một số vùng, với mật độ thấp.

Dự báo thời gian tới sâu đục thân, bệnh đạo ôn... sẽ gây hại lúa ở một số cánh đồng. Trung tâm sẽ phân công cán bộ kỹ thuật tăng cường kiểm tra đồng ruộng và sẽ có những hướng dẫn cụ thể, giúp nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả.

“Trong điều kiện giá cả phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao như hiện nay, để giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, trung tâm đã có thông báo hướng dẫn đến nông dân căn cứ vào từng cánh đồng, từng loại giống và nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa để bón phân bổ sung, không nhất thiết phải bón phân đúng theo chu kỳ sinh trưởng” – ông Hồ Ngọc Quảng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình tập trung cho vụ lúa đông xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO