Thu nhập khấm khá từ kinh tế vườn ở Tam Lãnh

HỒ QUÂN 18/02/2022 09:07

(QNO) – Tận dụng điều kiện đất đai màu mỡ, nhiều nông hộ ở xã Tam Lãnh (Phú Ninh) đã cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao.

Mô hình trồng cây ăn quả của hộ ông Nguyễn Văn Ngọc cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: H.Q
Mô hình trồng cây ăn quả của hộ ông Nguyễn Văn Ngọc cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: H.Q
Hơn 10 năm trước, mảnh vườn rộng 4 sào đất của ông Nguyễn Văn Ngọc, thôn An Mỹ (xã Tam Lãnh) chủ yếu trồng keo, hiệu quả kinh tế thấp. Thế nhưng, từ năm 2014, nhận nguồn giống hỗ trợ của chương trình khuyến nông huyện Phú Ninh, ông Ngọc đầu tư trồng 100 chói tiêu; cải tạo, chuyển đổi toàn bộ diện tích còn lại sang trồng cau, thanh long đỏ ruột và các loại cây ăn quả khác.

“Vườn nhà nằm ở khu vực đồi cao, đất đai màu mỡ nhưng lại gặp khó về nước tưới trong mùa nắng. Ban đầu tôi sử dụng nước tự chảy nhưng không đảm bảo tưới tiêu. Sau đó tôi quyết định đầu tư giếng khoan, xây dựng bể chứa và hệ thống tưới tiêu tiết kiệm” - ông Ngọc cho hay.

Vợ chồng ông Ngọc chăm sóc những chói tiêu trong vườn. Ảnh: H.Q
Vợ chồng ông Ngọc chăm sóc những chói tiêu trong vườn. Ảnh: H.Q

Thời điểm này, vườn ông Ngọc có khoảng 40 gốc mít thái, 100 chói tiêu, 30 trụ thanh long, 100 gốc chuối lùn, 25 gốc cam đã cho thu hoạch. Thêm vào đó, ông còn đầu tư 2 ao nuôi cá trê lai, rô phi, diêu hồng; nuôi hơn 150 con gà, vịt thả vườn. Mỗi năm, kinh tế vườn giúp gia đình ông Ngọc thu nhập trên dưới 100 triệu đồng.

Theo tính toán của ông Ngọc, vườn cây ăn quả nhà ông trồng ngay hàng thẳng lối, mỗi loại cây một khu vực vùa thuận tiện thu hoạch vừa tăng tính mỹ quan. So với trồng keo, mô hình vườn - ao - chuồng này cho thu nhập cao hơn 50 triệu đồng. Ông Ngọc phấn khởi: "Dự kiến 3 năm tới, thu nhập từ vườn nhà của tôi sẽ tăng thêm 60 triệu đồng từ các loại cây chủ lực như cam, mít thái, cau…". 

Cam là cây chủ lực trong vườn nhà bà Mai. Ảnh: H.Q
Cam là cây chủ lực trong vườn nhà bà Mai. Ảnh: H.Q

Trong khi đó, tại thôn Trung Sơn (xã Tam Lãnh), mô hình kinh tế vườn của hộ bà Huỳnh Thị Kim Mai mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Mảnh vườn rộng 6.000m2 được bà Mai trồng 200 gốc cam đường, 60 gốc bưởi da xanh, 50 gốc quýt đường, 30 gốc thanh trà và hàng chục cây cau bao bọc quanh vườn, tạo cảnh quan đẹp mắt.

“10 năm trước, gia đình tôi trồng thí điểm 20 cây cam đường. Khi loại cây ăn quả này bắt đầu cho thu hoạch, thu lợi nhuận cao, gia đình chiết cành nhân rộng. Từ năm 2015, gia đình trồng thêm bưởi, quýt, thanh trà; mỗi năm, thu nhập từ vườn đạt 150 triệu đồng, lãi ròng khoảng 100 triệu đồng” – bà Mai nói.

Theo bà Mai, sau khi nhận nguồn hỗ trợ từ kênh phát triển kinh tế vườn, bà đầu tư hệ thống nước tưới tự động, thuận lợi cho việc chăm sóc, tưới tiêu. Từ hiệu quả mô hình, bà Mai sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn người dân địa phương nhân rộng mô hình, nâng cao thu nhập.

[CLIP] - Người dân xã Tam Lãnh phát triển kinh tế vườn:

Theo UBND xã Tam Lãnh, nhiều mô hình trồng bưởi da xanh, cam, cau, tiêu... quy mô nông hộ đạt hiệu quả kinh tế cao. Đáng chú ý, trên địa bàn xã có 2 mô hình trồng bưởi da xanh với tổng diện tích gần 7ha; 2 mô hình liên kết trồng bưởi da xanh với tổng diện tích 10,5ha, thu hút 32 hộ tham gia.

Thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 29.9.2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021 - 2025, hàng trăm hộ dân trên địa bàn Tam Lãnh đã đăng ký tham gia và chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm tra, rà soát để hỗ trợ người dân, đưa nghị quyết vào cuộc sống. 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thu nhập khấm khá từ kinh tế vườn ở Tam Lãnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO