Triển khai dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lúa giống

HỒNG NĂM – MINH TÂN 14/04/2022 04:46

Sáng 12.4, HTX Nông nghiệp Bình Đào (Thăng Bình) tổ chức chương trình khởi động dự án ứng dụng khoa học công nghệ (KH-CN) xây dựng mô hình liên kết bền vững trong sản xuất và tiêu thụ hạt lúa giống. Dự án do Sở KH-CN làm quản lý.

Quang cảnh chương trình triển khai dự án. Ảnh: T.N
Quang cảnh chương trình triển khai dự án. Ảnh: T.N

Mục tiêu của dự án là thực hiện chuyển giao và tiếp nhận 2 quy trình sản xuất hạt giống cấp xác nhận là HT1 và Khang dân 18, chế biến, đóng gói lúa giống đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời quảng bá, tiêu thụ hạt lúa giống, xây dựng thương hiệu tập thể cho hạt lúa giống Bình Đào.

Ngoài ra, dự án còn đào tạo 8 kỹ thuật viên làm chủ được công nghệ chuyển giao và tập huấn cho 80 lượt nông dân trong vùng dự án...

Dự án được triển khai từ tháng 3.2022 đến tháng 2.2024, với 3 vụ sản xuất. Vụ đầu tiên thực hiện là vụ hè thu 2022, với tổng diện tích thực hiện dự án 10 ha/vụ sản xuất.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 1,5 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 800 triệu đồng, huyện Thăng Bình hỗ trợ 300 triệu đồng, kinh phí còn lại do người dân và HTX Nông nghiệp Bình Đào đối ứng.

Thông qua dự án nhằm từng bước chuyển giao ứng dụng KH-CN vào sản xuất lúa giống, tăng tính chủ động của người nông dân trong việc sản xuất ra những sản phẩm lúa giống mang thương hiệu địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triển khai dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lúa giống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO