Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Dấu ấn Thu Bồn Tây

MAI LINH – PHI THÀNH 29/10/2021 10:19

Qua hơn 3 năm thực hiện mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Thu Bồn Tây (Duy Tân, Duy Xuyên) tạo dấu ấn riêng trong phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng, góp phần làm cho diện mạo làng quê thêm khởi sắc.

Hệ thống đường ngõ xóm, kiệt ở thôn Thu Bồn Tây rộng thoáng và bố trí trồng hoa thay cỏ dại. Ảnh: T.L
Hệ thống đường ngõ xóm, kiệt ở thôn Thu Bồn Tây rộng thoáng và bố trí trồng hoa thay cỏ dại. Ảnh: T.L

Kinh tế chuyển biến tích cực

Khu vườn của ông Trần Đình Mười ở thôn Thu Bồn Tây (xã Duy Tân) ngút ngàn màu xanh của các loại cây trái. Ông Mười cho biết, cách đây 3 năm, thực hiện chủ trương của địa phương về xây dựng vườn mẫu, gia đình ông bắt tay vào việc cải tạo vườn nhà, lắp đặt hệ thống tưới nước, bố trí lối đi quanh vườn và trang trí bằng các loại hoa.

“Với hơn 2.000m2, tôi bố trí trồng các loại cây ăn quả như bưởi, trụ lông, mít theo mô hình vườn mẫu kết hợp trồng xen canh mai cảnh, đậu xanh, đậu đen, bắp nếp. Bình quân mỗi năm, tôi có thu nhập 50 triệu đồng từ việc bán nông sản và quan trọng hơn là cảnh quan khu vườn luôn sạch đẹp” - ông Mười nói.

Từ tháng 8.2017 trở về trước, phần lớn hộ dân ở thôn Thu Bồn Tây còn lãng phí quỹ đất vườn, tình trạng vườn tạp hoang hóa, nhiều loại cây không có giá trị sử dụng, bờ rào cây bụi chiếm nhiều diện tích... dẫn đến cảnh quan, môi trường nông thôn chưa sạch đẹp. Nhưng giờ đây, 100% hộ dân có vườn chủ động làm mương thoát nước, đường đi lối lại, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động để trồng rau xanh, cây ăn quả và trồng hoa.

Nhiều khu vườn ở thôn Thu Bồn Tây (Duy Tân, Duy Xuyên) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.L
Nhiều khu vườn ở thôn Thu Bồn Tây (Duy Tân, Duy Xuyên) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.L

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng thôn Thu Bồn Tây cho biết, địa phương có 176 khu vườn đều đem lại hiệu quả kinh tế tương đối cao và tăng thêm thu nhập cho người dân, trong đó có 10 vườn kiểu mẫu rất thành công.

Để mô hình ngày càng lan tỏa sâu rộng, bên cạnh hỗ trợ mỗi khu vườn 5 triệu đồng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập trung khảo sát, lên sơ đồ thiết kế vườn kiểu mẫu, tư vấn cho người dân chọn mua những giống cây trồng cho năng suất cao, góp phần tăng giá trị nông sản.

“Cùng với nông nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ ở thôn Thu Bồn Tây có bước phát triển mạnh, vừa giải quyết bài toán việc làm vừa đáp ứng tốt vai trò giao thương hàng hóa, kích cầu tiêu dùng. Nhờ kinh tế chuyển biến mạnh mẽ nên hiện nay thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 55 triệu đồng/người/năm, cao hơn 10% so với mức bình quân chung của xã, trong thôn không còn hộ nghèo” - bà Hương nói.

Đột phá hạ tầng

Thu Bồn Tây có 330 hộ dân với 1.106 nhân khẩu. Cơ cấu lao động nông nghiệp chiếm 21,5%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 70,7%, thương mại - dịch vụ 7,8%. Ba năm qua, thôn huy động hơn 4 tỷ đồng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, ngân sách huyện và xã 973 triệu đồng, nhân dân đóng góp và huy động các nguồn khác hơn 2,6 tỷ đồng. Đó là chưa kể nguồn vốn các công trình do cấp trên làm chủ đầu tư...

Năm 2018, Nhà nước có chủ trương hỗ trợ thôn Thu Bồn Tây xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, ngõ xóm và kiệt, người dân hưởng ứng rất tích cực. Ông Lê Văn Tri – Bí thư Chi bộ thôn cho hay, nhận thấy bề rộng mặt đường 2 - 3m chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, Chi bộ thôn đề nghị chính quyền xã Duy Tân cho phép được đổ bê tông có chiều rộng 4m. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, di dời tường rào cổng ngõ để đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Trước đây, tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Cấp đến nhà ông Hồ Trịnh có chiều dài hơn 200m, chiều rộng chỉ 2m thì nay được mở rộng, đổ bê tông thành 4m.

Tổng kinh phí đầu tư gần 210 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 45%, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Có 10 hộ dân sống dọc tuyến đường tự nguyện di dời tường rào cổng ngõ và hiến 300m2 đất ở. Từ ngày có con đường rộng thoáng, cuộc sống người dân thay đổi rõ rệt, ô tô đi đến tận ngõ và hai bên đường bố trí trồng hoa, tạo cảnh quan đầy sức sống” - ông Tri chia sẻ.

Đến nay toàn bộ 12 trục đường ngõ xóm với chiều dài hơn 4km đều được đầu tư xây dựng khang trang, có hệ thống điện đường thắp sáng làng quê, lắp đặt biển báo... góp phần đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân chủ động tham gia mô hình tuyến đường hoa thay cỏ dại với chiều dài hơn 1,3km, tạo cảnh sắc đường làng, ngõ xóm tươi tắn, sạch đẹp. Các công trình kênh mương, giao thông nội đồng đều được đổ bê tông kiên cố, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hệ thống điện được đầu tư xây dựng, đạt yêu cầu kỹ thuật về an toàn sử dụng điện, đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Tất cả nhà ở dân cư đều đạt tiêu chuẩn theo quy định, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi giữa màu xanh ngút ngàn của các loại cây trái như một nét chấm phá trong bức tranh nông thôn mới ở nơi này. Cơ sở vật chất văn hóa và khu thể thao thôn được xây dựng mới, có đầy đủ dụng cụ luyện tập thể thao và vui chơi cho trẻ em. Năm 2020, toàn thôn có 92,7% hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 5 năm liên tục Thu Bồn Tây được công nhận là thôn văn hóa…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Dấu ấn Thu Bồn Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO