Xây dựng nông thôn thành "nơi đáng sống"

MAI LINH - PHI THÀNH 13/10/2021 07:13

Phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhiều cách làm sáng tạo nên việc xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Duy Xuyên đem lại nhiều kết quả thiết thực.

Hiệu quả vườn mẫu

Ông Nguyễn Dương ở thôn Lệ Bắc (Duy Châu, Duy Xuyên) cho biết, thực hiện chủ trương xây dựng vườn mẫu, gia đình ông cải tạo khu vườn rộng hơn 1.000m2 để trồng bưởi, trụ lông, cam, quýt, bơ, xoài...

“Sau khi chỉnh trang, quy hoạch bài bản, khu vườn của tôi đi lại thuận tiện và dễ chăm sóc. Các loại cây ăn quả đều cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, từ vườn mẫu, tôi có nguồn thu nhập hơn 60 triệu đồng. Tôi còn trồng xen các loại rau ngắn ngày vừa cải thiện thu nhập lại vừa có rau sạch dùng cho gia đình” - ông Dương chia sẻ.

Khu vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Dương (thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.L
Khu vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Dương (thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.L

Toàn thôn Lệ Bắc hiện có 10 hộ dân tham gia xây dựng vườn mẫu. Ngoài hỗ trợ mỗi hộ tham gia 5 triệu đồng triển khai mô hình, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời tư vấn, đưa những giống cây trồng mới có năng suất cao vào sản xuất nhằm tăng giá trị nông sản, phát triển vùng nông nghiệp - nông thôn theo hướng du lịch sinh thái và trải nghiệm.

Tại xã Duy Trung, ông Huỳnh Tấn Linh - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Hòa cho hay, phát huy tối đa lợi thế đất vườn, những năm gần đây người dân địa phương tập trung cải tạo vườn tạp, bố trí trồng các loại cây như nén, kiệu, ổi, chanh, cam, quýt.

“Nhờ sự tiếp sức từ phía chính quyền địa phương, 10 hộ dân trong thôn xây dựng vườn kiểu mẫu thực sự hiệu quả, tạo sức lan tỏa để đến nay toàn thôn có 70 mô hình vườn sạch - nhà đẹp, bình quân mỗi khu vườn mang lại mức thu nhập 40 - 60 triệu đồng/năm” - ông Linh nói.

Theo thống kê, đến đầu tháng 10.2021 toàn huyện Duy Xuyên có 19 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, qua khảo sát thực tế ở mỗi khu vườn, người dân đều đầu tư hệ thống tưới phun tự động, toàn bộ phân bón cho cây là phân vi sinh sử dụng chế phẩm sinh học để nâng cao chất lượng sản phẩm...

Những năm qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 950 triệu đồng tiếp sức cho người dân xây dựng mô hình. Nhờ đó, mặc dù mới triển khai thực hiện nhưng phong trào xây dựng vườn mẫu đã phát triển sâu rộng, làm thay đổi từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân trong phát triển kinh tế vườn, tạo cảnh quan nông thôn trù phú, đầy sức sống.

Hạ tầng khang trang

Ngay sau khi chính quyền địa phương có chủ trương mở rộng tuyến đường giao thông đi qua vườn nhà, ông Nguyễn Văn Thành (thôn An Hòa, xã Duy Trung) tự nguyện hiến gần 300m2 đất ở và di dời tường rào cổng ngõ.

“Mở rộng tuyến đường sẽ mang lại lợi ích cho gia đình tôi và bà con xung quanh, từ thuận lợi trong vận chuyển buôn bán hàng hóa nông sản, làm đẹp cảnh quan, đến góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông” - ông Thành chia sẻ.

Mô hình tuyến đường hoa thay cỏ dại đã và đang có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư ở Duy Xuyên. Ảnh: T.L
Mô hình tuyến đường hoa thay cỏ dại đã và đang có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư ở Duy Xuyên. Ảnh: T.L

Theo ông Huỳnh Tấn Linh - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Hòa, hơn 4 năm qua nhân dân trong thôn đồng lòng, chung sức tham gia hiến 5.000m2 đất ở, góp 4.500 công lao động, di dời hàng trăm tường rào cổng ngõ và vật kiến trúc để xây dựng hạ tầng nông thôn với tổng trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay toàn bộ trục đường liên thôn, ngõ xóm đều đổ bê tông kiên cố, gắn 68 biển báo tại các tuyến đường.

“Một dấu ấn quan trọng trong tiến trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở đây là người dân quyết tâm thực hiện mô hình tuyến đường hoa thay cỏ dại gắn với mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Thôn An Hòa đã có 2 tuyến đường hoa với chiều dài gần 2km tạo cảnh quan sạch đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí số 17 về môi trường” - ông Linh nói.

Ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, gần 4 năm  triển khai mô hình này, người dân tự nguyện hiến gần 76.000m2 đất tạo điều kiện thi công kết cấu hạ tầng giao thông. Hiện nay, tất cả hệ thống điện ở các khu dân cư NTM kiểu mẫu đều đảm bảo tiêu chuẩn, lưới điện trung thế và hạ thế vận hành an toàn.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều khởi sắc, cơ sở vật chất văn hóa đạt chuẩn theo quy định. Nhà văn hóa mỗi thôn có hàng rào cổng ngõ khang trang, khu thể thao xây dựng mới, bố trí dụng cụ luyện tập nâng cao thể lực và vui chơi cho trẻ em. Nhiều khu dân cư giữ vững danh hiệu thôn văn hóa suốt nhiều năm liên tục như Trà Kiệu Tây, Thu Bồn Tây, An Hòa, Hà Nam, Nhơn Bồi...

Theo ông Tường, những thành quả đạt được trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu là nền tảng, động lực để Duy Xuyên không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo nên diện mạo làng quê ngày càng văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng nông thôn thành "nơi đáng sống"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO