Chợ phiên vùng biên Tây Giang

H.TIẾN - H.QUÂN 28/04/2022 16:30

(QNO) - Ngày 27 và 28.4, huyện Tây Giang tổ chức chợ phiên trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Một gian hàng tại phiên chợ. Ảnh: T.Q
Các gian hàng tham gia chợ phiên. Ảnh: T.Q

Chợ phiên với 14 gian hàng của 10 xã và 4 hợp tác xã trên địa bàn. Các gian hàng bày bán sản phẩm đặc trưng như thổ cẩm Cơ Tu, gùi, đảng sâm, ba kích tím, chè dây... Cạnh đó, chợ phiên tái hiện không gian đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất... mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào Cơ Tu, mang đến cơ hội trải nghiệm cho du khách.

Giới thiệu thổ cẩm Cơ Tu cho du khách. Ảnh: T.Q
Giới thiệu thổ cẩm Cơ Tu đến du khách. Ảnh: T.Q

Theo ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, chợ phiên được kỳ vọng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bản địa; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch đến với du khách, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Dự kiến thời gian tới Tây Giang duy trì thường xuyên chợ phiên để trở thành hoạt động du lịch thu hút du khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Sản phẩm của vùng biên giới Ga Ry. Ảnh: T.Q
Gian hàng của xã biên giới Ga Ry. Ảnh: T.Q
Loại bánh sừng trâu được bày bán tại phiên chợ. Ảnh: T.Q
Bánh sừng trâu bày bán tại chợ phiên. Ảnh: T.Q
Phiên chợ là cơ hội thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào vùng cao. Ảnh: T.Q
Chợ phiên là cơ hội thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bản địa. Ảnh: T.Q
Du khách thích thú với những sản phẩm truyền thống đồng bào Cơ Tu. Ảnh: T.Q
Du khách thích thú với sản phẩm truyền thống đồng bào Cơ Tu. Ảnh: T.Q
Tây Giang sẽ nỗ lực duy trì thường xuyên phiên chợ, trở thành hoạt động du lịch. Ảnh: T.Q
Tây Giang nỗ lực duy trì chợ phiên để trở thành hoạt động du lịch thu hút du khách. Ảnh: T.Q
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chợ phiên vùng biên Tây Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO