Đổi rác lấy... gạo

HÀ SẤU 06/11/2021 05:55

Tất tần tật rác thải nhựa thô, rác tái chế, vỏ lon, chai nhựa, giấy, bìa carton đều có thể gom lại để đổi lấy... gạo. Chương trình này vừa được Hội LHPN Hội An tổ chức để san sẻ khó khăn của người dân do đại dịch Covid-19 cũng như truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Một lượng lớn rác thải nhựa, giấy các loại được thu gom, phân loại từ chương trình.
Một lượng lớn rác thải nhựa, giấy các loại được thu gom, phân loại từ chương trình.

Chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ, hàng trăm người dân địa phương đã hào hứng thu gom rác thải để đổi lấy hơn 800kg gạo. Bà Trần Thị Lệ Hà (phường Tân An) cho biết, bản thân bị tai biến, cuộc sống thời gian qua rất khó khăn. Chương trình này quá hay, ý nghĩa và hy vọng sẽ được tổ chức thêm nhiều lần nữa tạo điều kiện giúp đỡ các trường hợp khó khăn.

Cứ 50 vỏ lon sẽ được đổi lấy 5kg gạo.
Cứ 50 vỏ lon sẽ được đổi lấy 5kg gạo.

Thông qua chương trình, đã có 3.800 vỏ lon, 62kg vỏ chai nhựa, 103kg giấy vụn được thu gom với trị giá khoảng 2 triệu đồng. Số tiền này sẽ tiếp tục góp Quỹ môi trường xanh để tặng quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân hào hứng hưởng ứng chương trình, mang các loại rác thải được phân loại tại nguồn đến đổi lấy gạo.
Người dân hào hứng hưởng ứng chương trình, mang các loại rác thải được phân loại tại nguồn đến đổi lấy gạo.

Hội An đang đẩy mạnh triển khai việc tiết giảm rác thải nhựa để xây dựng môi trường đô thị du lịch xanh - sạch - đẹp. Hành động thiết thực, sáng tạo này sẽ khuyến khích người dân ý thức hơn nữa trong việc phân loại rác tại nguồn cũng sử dụng sản phẩm tái chế, bảo vệ môi trường.

Đổi rác lấy... gạo.
Đổi rác lấy... gạo.
Niềm vui của người dân khi ra về với những bao gạo trên tay.
Niềm vui của người dân khi ra về với những bao gạo trên tay.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đổi rác lấy... gạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO