Lo nơi ở cho người cách ly

ĐĂNG NGUYÊN - HUỲNH CHÍN 19/03/2020 15:47

(QNO) - Để sẵn sàng đón tiếp thêm các trường hợp đến cách ly, các cán bộ chiến sĩ biên phòng trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên (phường Cửa Đại, TP.Hội An) phối phợp với lực lượng dân quân phường Cửa Đại và Cẩm An tiến hành lắp ráp giường ngủ, ngăn khu phòng ở đảm bảo theo nhu cầu và điều kiện cách ly.

Các chiến sĩ biên phòng vận chuyện khung sắt giường ngủ lên tầng dãy B khi cách ly để bố trí thêm chỗ ở phù hợp cho du khách đến cách ly. Ảnh: N.C
Các chiến sĩ biên phòng vận chuyện khung sắt giường ngủ lên tầng dãy B khu cách ly để bố trí thêm chỗ ở phù hợp cho du khách đến cách ly. Ảnh: N.C

Thiếu tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, ngay sau khi được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và TP.Hội An giao nhiệm quản lý khu cách ly cho đơn vị, mọi công tác bố trí sắp xếp, tổng dọn vệ sinh và ngăn một số phòng có diện tích rộng thành nhiều phòng nhỏ... được các chiến sĩ biên phòng và lực lượng dân quân địa phương tiến hành, đảm bảo việc đón thêm các trường hợp cách ly khi có lệnh.

Mỗi người một việc, suốt ngày hôm qua 18.3, việc lắp ráp giường ở, ngăn phòng cách ly đã hoàn thiện, sẵn sàng đón thêm người cách ly khi có lệnh. Ảnh: N.C
Mỗi người một việc, suốt ngày hôm qua 18.3, việc lắp ráp giường ở, ngăn phòng cách ly đã hoàn thiện, sẵn sàng đón thêm người cách ly khi có lệnh. Ảnh: N.C

Đơn vị cũng đã mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết. Ngoài ra, kể từ khi bàn giao các trường hợp khách nước ngoài về nước khi đã cách ly đủ 14 ngày, cùng các vị khách khác đến cơ sở cách ly mới, nhiều ngày qua, các chiến sĩ biên phòng và nhân viên y tế đã cùng nhau dọn dẹp phòng ở, tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ căn phòng và khu vực gần đó, đảm bảo an toàn tại khu vực cách ly.

Toàn bộ khung sắt được đưa đến từ bên ngoài, các chiến sĩ phải vận chuyển vào vị trí được sắp sẵn. Ảnh: N.C
Toàn bộ khung sắt được đưa đến từ bên ngoài, các chiến sĩ phải vận chuyển vào vị trí được sắp sẵn. Ảnh: N.C
Những sạp giường được khiêng xuống, chuẩn bị chuyển lên tận phòng ở khi khung giường đã được hoàn thiện. Ảnh: N.C
Những sạp giường được khiêng xuống, chuẩn bị chuyển lên tận phòng ở khi khung giường đã được hoàn thiện. Ảnh: N.C
Một chiến sĩ đeo khẩu trang, vận chuyển những bộ chiếu đén phòng cách ly. Ảnh: N.C
Trung úy Coor Dới - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia cùng đồng đội vận chuyển những bộ chiếu đến phòng cách ly. Ảnh: N.C
Dãy B, nơi được chọn để cách ly có nhiều tầng cao, vì thế các chiến sĩ phải đi bộ lên xuống liên tục, cùng đồng đội góp sức hoàn thiện sớm nhiệm vụ được giao. Ảnh: N.C
Dãy nhà B - nơi được chọn để cách ly có nhiều tầng cao, vì thế các chiến sĩ phải đi bộ lên xuống liên tục, cùng đồng đội góp sức hoàn thiện sớm nhiệm vụ được giao. Ảnh: N.C
Cùng với chiến sĩ biên phòng, các lực lượng dân quân địa phương Cửa Đại, Cẩm An (T.Hội An) cũng tham gia góp sức cho nhiệm vụ chung. Trong ảnh: Một dân vác vật dụng tang thiết bị đến phòng cách ly. Ảnh: N.C
Cùng với chiến sĩ biên phòng, các lực lượng dân quân địa phương Cửa Đại, Cẩm An (TP.Hội An) cũng tham gia góp sức cho nhiệm vụ chung. Ảnh: N.C
Thời tiết nắng nóng, Trung úy Coor Cơn (dân tộc Cơ Tu) - cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Đại đổ mồ hôi nhễ nhại khi đang lắp ráp giường. Nhiều ngày qua, cùng với đồng đội, anh Cơn tham gia làm rất nhiều công việc tại khu cách ly này. Ảnh: N.C
Thời tiết nắng nóng, Trung úy Coor Cơn (dân tộc Cơ Tu) - cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Đại đổ mồ hôi nhễ nhại khi đang lắp ráp giường. Nhiều ngày qua, cùng với đồng đội, anh Cơn tham gia làm rất nhiều công việc tại khu cách ly này. Ảnh: N.C
Hai chiến sĩ hợp sức nâng chiếc giường tầng để khớp nối với khung sắt. Nhiều công việc phải cần thêm sự hỗ trợ của đồng đội như thế để hoàn thiện. Ảnh: N.C
Hai chiến sĩ hợp sức nâng chiếc giường tầng để khớp nối với khung sắt. Nhiều công việc phải cần thêm sự hỗ trợ của đồng đội như thế để hoàn thiện. Ảnh: N.C
Các cán bộ chiến sĩ tự hàn khung sắt để ngăn phòng có diện tích rộng thành nhiều phòng ở nhỏ phù hợp với điều kiện tại chỗ, đảm bảo đón người đến cách ly. Ảnh: N.C
Các cán bộ chiến sĩ tự hàn khung sắt để ngăn phòng có diện tích rộng thành nhiều phòng ở nhỏ phù hợp với điều kiện tại chỗ, đảm bảo đón người đến cách ly. Ảnh: N.C
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lo nơi ở cho người cách ly
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO