Người vùng cao giúp nhau mùa gieo cấy

ĐĂNG NGỌC 08/01/2022 07:18

Cuối năm, tiết trời bừng sáng. Trên các cánh đồng, đồng bào vùng cao tất bật đổi công, giúp nhau trong mùa gieo cấy lúa. Qua hàng trăm năm sinh tồn, tập quán tương trợ trong sản xuất mùa màng vẫn được duy trì, tạo nên nếp sống văn hóa cộng đồng giàu tính nhân văn.

Hoạt động giúp nhau sản xuất là nét đẹp truyền thống, gắn kết cộng đồng vùng cao.
Hoạt động giúp nhau sản xuất là nét đẹp truyền thống, gắn kết cộng đồng vùng cao.

Ông Nguyễn Thế Thọ - Trưởng phòng VH-TT huyện Phước Sơn cho biết, xuất phát từ tinh thần đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, người vùng cao thường hỗ trợ lẫn nhau trong vụ mùa gieo cấy, thu hoạch mùa màng.

Sau các đợt mưa, nước về đồng khá nhiều, nông dân tranh thủ gieo cấy sớm.
Sau các đợt mưa, nước về đồng khá nhiều, nông dân tranh thủ gieo cấy sớm.

Ngoài việc đổi công trong lao động sản xuất, đồng bào vùng cao còn huy động lực lượng hỗ trợ giúp ngày công đối với các trường hợp khó khăn, gia đình chính sách. Từ đó, tạo mối thân giao bền chặt giữa cộng đồng làng, tiếp nối nếp sống văn hóa truyền thống nơi miền rừng xanh thẳm.

Một người đàn ông tranh thủ nghỉ ngơi giữa giờ lao động.
Một người đàn ông tranh thủ nghỉ ngơi giữa giờ lao động.
Nụ cười vui trên cánh đồng lúa nước của người phụ nữ Bh’noong huyện Phước Sơn.
Nụ cười vui trên cánh đồng lúa nước của người phụ nữ Bh’noong huyện Phước Sơn.
Mạ non được gieo xuống ruộng, là công sức chung của cộng đồng làng vùng cao.
Mạ non được gieo xuống ruộng, là công sức chung của cộng đồng làng vùng cao.
Sau giờ học ở trường, nhiều trẻ em ra đồng để phụ giúp gia đình, người thân.
Sau giờ học ở trường, nhiều trẻ em ra đồng để phụ giúp gia đình, người thân.
Những em nhỏ theo cha mẹ xuống đồng, hồn nhiên đùa vui.
Những em nhỏ theo cha mẹ xuống đồng, hồn nhiên đùa vui.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người vùng cao giúp nhau mùa gieo cấy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO