Nhịp sống chợ đêm Nam Phước

MINH QUÂN 09/10/2021 06:33

Chợ đêm Nam Phước (Duy Xuyên) bắt đầu đông từ 21 giờ đêm kéo dài đến 4 giờ sáng hôm sau. Sớm nhất là nông dân Duy Xuyên và các huyện lân cận chở các loại rau, củ, quả tự trồng đến bán cho tiểu thương. 

Những người làm công chia hàng cho bà Diệu, mỗi đêm kiếm hơn 300 nghìn đồng.
Những người làm công chia hàng cho bà Diệu, mỗi đêm kiếm hơn 300 nghìn đồng.

Từ 23 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau, xe chở các loại củ quả tươi cà rốt, khoai tây, bắp su, chanh, cải, trái cây các loại… từ các nơi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đà Lạt, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và các tỉnh miền Nam tụ về chợ. Cảnh trao đổi, bán mua náo nhiệt đến gần sáng mới tan. 

Chuyển hàng hóa nhanh nhường chỗ cho xe hàng khác vào.
Chuyển hàng hóa nhanh nhường chỗ cho xe hàng khác vào.

Bà Võ Thị Diệu - người có hơn 35 năm buôn bán hàng sỉ rau củ quả tại chợ cho biết: “Lúc chưa có dịch Covid-19, chợ không đông như chừ. Vì hàng rau củ tập trung tại chợ đầu mối Đà Nẵng, xe bạn hàng từ các nơi cũng ra đó mua chở về. Nhưng mấy tháng nay, khi chợ đầu mối Đà Nẵng bị cấm để phòng dịch, tất cả hàng hóa từ các vùng miền tụ về chợ Nam Phước để phân phối. Cho nên mỗi đêm tôi bán từ 10-15 tấn hàng”.

Một góc chợ dành cho bà con nông dân bán rau tự sản xuất.
Một góc chợ dành cho bà con nông dân bán rau tự sản xuất.

Theo Ban quản lý chợ Nam Phước, mỗi đêm chợ đón khoảng chục xe tải loại 15 tấn đến 30 tấn. Từ khi Nam Phước thành chợ đầu mối, đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 500 người, từ người khỏe mạnh đến phụ nữ chân yếu tay mềm chuyên phục vụ gần 40 chủ vựa. Từ người bốc vác, xếp hàng, xe kéo… đều phân chia hàng hóa theo đơn… Bình quân thu nhập ít nhất của mỗi người cũng hơn 300 nghìn đồng/đêm.

Chia hàng để đưa về chợ nhỏ bán.
Chia hàng để đưa về chợ nhỏ bán.
Hai sinh viên Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng phụ mẹ gom hàng.
Hai sinh viên Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng phụ mẹ gom hàng.
Tất bật mua bán.
Tất bật mua bán.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhịp sống chợ đêm Nam Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO