Nhọc nhằn đường lên vùng biên (clip)

THANH THẮNG 23/09/2020 14:33

(QNO) - Ngày 21 - 22.9, đoàn công tác huyện Tây Giang có chuyến kiểm tra các khu vực sạt lở ở 4 xã vùng biên Tr’Hy, A Xan, Ch’Ơm và Ga Ry. Tuyến đường huyết mạch nối các xã này vẫn còn ách tắc, công tác thông tuyến đang triển khai khẩn trương nhằm sớm đưa được thực phẩm đến người dân.

Người dân khiêng xe qua khu vực sạt lở trên tuyến đường từ xã A Xan vào Ga Ri, huyện Tây Giang. Ảnh:THANH THẮNG
Người dân khiêng xe máy qua khu vực sình lầy trên tuyến đường từ A Xan đi Ga Ry. Ảnh: THANH THẮNG

Hư hỏng nghiêm trọng nhất là đoạn đường từ A Xan đi Ch’Ơm, Ga Ry. Ông TaNgôn Thiếu - Chủ tịch UBND xã A Xan cho biết, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng đoạn đường từ xã Tr’Hy lên trung tâm xã A Xan có hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ.

Clip tuyến đường lên xã A Xan hư hỏng nghiêm trọng:

Ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết: “Chúng tôi mới tập trung khắc phục đoạn qua xã Tr’Hy. Trong ngày 22.9 đã huy động, tăng cường phương tiện để nỗ lực thông tuyến vận chuyển lương thực đến xã A Xan. Tuy nhiên khu vực này có những vị trí sạt lở nghiêm trọng, chúng tôi đang nỗ lực để thông tuyến tạm thời”.

Lực lượng biên phòng tuần tra qua những đoạn đường sạt lở.Ảnh:THANH THẮNG
Bùn đất nhão nhoẹt khiến việc di chuyển hết sức khó khăn. Ảnh: THANH THẮNG
Xe múc nỗ lực thông đường. Ảnh: THANH THẮNG
Công tác thông tuyến được triển khai khẩn trương những ngày qua. Ảnh: THANH THẮNG
Một điểm sạt lở taluy âm khiếng xe ô tô không thể lưu thông từ trung tâm huyện Tây Giang lên xã A Xan. Ảnh: THANH THẮNG
Cây cối ngã đổ chắn ngang, bên dưới là hố sâu nên rất nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: THANH THẮNG
Nhiều khu vực bị sạt lở, nước cuốn trôi nhiều cống thoát nước. Ảnh: THANH THẮNG
Sạt lở nghiêm trọng phía taluy âm. Ảnh: THANH THẮNG
Sau mưa bão, lượng nước từ các cánh rừng vẫn chảy ra đường khiến giao thông hư hỏng nhiều hơn. Ảnh: THANH THẮNG
Hư hỏng đường ống thoát nước. Ảnh: THANH THẮNG
Những đoạn đường chưa thông xe phải dùng xe múc đưa xe máy qua điểm sạt lở. Ảnh: THANH THẮNG
Xe múc hỗ trợ đưa xe máy qua điểm sạt lở. Ảnh: THANH THẮNG
Người dân hỗ trợ nhau vượt đường sạt lở đi mua thực phẩm. Ảnh: THANH THẮNG
Người dân khổ sở vượt qua các điểm sạt lở. Ảnh: THANH THẮNG
Hòn đá lớn chắn ngang đường đi của người dân. Ảnh: THANH THẮNG
Lượng lớn đất đá phía taluy dương tràn xuống mặt đường. Ảnh: THANH THẮNG
Hiện chính quyền huyện Tây Giang đang tập trung khắc phục giao thông để đảm bảo vận chuyển lương thực cho người dân. Ảnh: THANH THẮNG
Chính quyền huyện Tây Giang đang tập trung khắc phục giao thông để đảm bảo cung cấp lương thực cho người dân. Ảnh: THANH THẮNG
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhọc nhằn đường lên vùng biên (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO