Thăm Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam

ALĂNG NGƯỚC 09/03/2020 14:21

(QNO) - Sau hơn 2 tháng thi công, Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam đã hoàn tất theo đúng tiến độ công trình, hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam (12.3.1960 - 12.3.2020).

Tọa lạc tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam được xây dựng trên tổng diện tích 120m2, kết nối với khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: A.N
Tọa lạc tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam được xây dựng trên tổng diện tích 120m2, kết nối với khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: A.N

Công trình được xây dựng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tiếp nối với khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ). Tổng diện tích 120m2, bao gồm các hạng mục chính như: khối trụ dầm, nền móng, lan can, khung sàn, bia ghi danh, cùng một số hạng mục đường nội bộ, bồn hoa, cây xanh...

Theo thiết kế, công trình được xây dựng với số lượng khoảng 100 tấn đá, cùng 25 khối gỗ lim. Ảnh: A.N
Theo thiết kế, công trình được xây dựng với khoảng 100 tấn đá cùng 25 khối gỗ lim. Ảnh: A.N

Công trình do Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Danafix thi công, với tổng kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng. Trên bia ghi danh hơn 1.300 liệt sĩ có quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam - thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đối với các anh hùng, liệt sĩ quê hương Thanh Hóa; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ của 2 tỉnh.

Bên trong, hai tấm bia ghi danh hơn 1.300 liệt sĩ có quê ở Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam được dựng, với đầy đủ thông tin cơ bản về liệt sĩ. Ảnh: A.N
Bên trong dựng 2 tấm bia ghi danh hơn 1.300 liệt sĩ có quê ở Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam, với đầy đủ thông tin cơ bản về liệt sĩ. Ảnh: A.N

Theo ghi nhận của phóng viên Quảng Nam online, cho đến thời điểm này, toàn bộ các hạng mục công trình đều đã hoàn tất, đảm bảo tiến độ cho lễ khánh thành, nhân kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam vào 12.3 tới.

Ở chính giữa nhà bia, là hệ thống lư hương và bia biểu tưởng được làm bằng đá nguyên khối. Ảnh: A.N
Ở chính giữa nhà bia, là hệ thống lư hương và bia biểu tượng được làm bằng đá nguyên khối. Ảnh: A.N
Từ nhà bia nhìn về phía trước, một công trình khác là nơi đặt chuông của Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: A.N
Từ nhà bia nhìn về phía trước, một công trình khác là nơi đặt nhà chuông của Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: A.N
Hệ thống chuông đồng phục vụ cho các dịp hành lễ, dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: A.N
Hệ thống chuông đồng phục vụ cho các dịp hành lễ, dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: A.N
Công trình nhà bia được mô phỏng theo Nhà bia Vĩnh Lăng ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: A.N
Công trình nhà bia được xây dựng trên tổng chiều cao 10,35m (trong đó, chiều cao nền 0,75m và chiều cao thông thủy 4,2m). Ảnh: A.N
Theo thiết kế, nhà bia được mô phỏng theo Nhà bia Vĩnh Lăng ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: A.N
Theo thiết kế, nhà bia được mô phỏng theo Nhà bia Vĩnh Lăng ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: A.N
Toàn bộ sàn mái được bê tông cốt thép, phía trên dán đá màu xám với kích thước 20x30. Ảnh: A.N
Toàn bộ sàn mái được bê tông cốt thép, phía trên dán đá màu xám với kích thước 20x30cm. Ảnh: A.N
Nhiều chi tiết độc đáo được thiết kế trên đường viền sàn mái, mang nét đặc trưng trong kiến trúc văn hóa người Việt. Ảnh: A.N
Nhiều chi tiết độc đáo được thiết kế trên đường viền sàn mái, mang nét đặc trưng trong kiến trúc văn hóa người Việt. Ảnh: A.N
Từ nhà bia nhìn sang đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: A.N
Từ nhà bia nhìn sang đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: A.N
Toàn bộ xung quanh nhà bia được bao bọc bởi hệ thống trụ lan can, với biểu tượng con tiện đá cẩm thạch Thanh Hóa nguyên khối. Ảnh: A.N
Toàn bộ xung quanh nhà bia được bao bọc bởi hệ thống trụ lan can, với biểu tượng con tiện đá cẩm thạch Thanh Hóa nguyên khối. Ảnh: A.N
Dọc theo đường nội bộ trước sân nền nhà bia là những bồn hoa, cây cảnh được trồng trang trí, tăng thêm vẻ đẹp cho công trình tri ân liệt sĩ. Ảnh: A.N
Dọc theo đường nội bộ trước sân nền nhà bia là những bồn hoa, cây cảnh được trồng trang trí, tăng thêm vẻ đẹp cho công trình tri ân liệt sĩ. Ảnh: A.N
Toàn bộ công trình nhà bia nhìn từ xa, sau khi các hạng mục đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khánh thành vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam, diễn ra vào ngày 12.3 tới đây. Ảnh: A.N
Toàn bộ công trình nhà bia nhìn từ xa, sẽ được khánh thành vào ngày 12.3 tới. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăm Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO