Vùng cao gian truân đường về nhà sau lũ (clip)

ĐĂNG NGUYÊN 19/10/2021 15:59

(QNO) - Một khối lượng lớn đất đá tràn lấp xuống đường, bùn đất nhão nhoẹt, đồng bào vùng cao đành phải dắt bộ, dùng cây gỗ để khiêng xe máy suốt chặng đường dài trở về nhà. 

Bùn đất ngập mặt đường, không còn cách nào khác, người vùng cao đành hỗ trợ nhau đẩy xe máy trở về nhà.
Bùn đất ngập mặt đường, không còn cách nào khác, người vùng cao đành hỗ trợ nhau đẩy xe máy trở về nhà.

Ông Riah Nhênh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ga Ry (Tây Giang) cho hay, sau mưa lũ, tuyến đường huyết mạch từ trung tâm xã A Xan lên địa bàn Ga Ry, Ch'Ơm gần như bị tắc hoàn toàn. Hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ dọc tuyến đường, nhiều cầu cống dân sinh bị xói lở, cuốn trôi khiến việc đi lại của người dân rất vất vả.

Dù vậy, theo ông Nhênh, do có công việc cấp thiết nên nhiều ngày qua, một số người dân vẫn bất chấp hiểm nguy vượt cung đường sạt lở để xuống trung tâm huyện. "Tại một số đoạn đường, do cây cối đổ ngã chắn ngang hoặc đất đá từ taluy dương sạt trượt xuống gây nhão nhoẹt nên người dân không thể di chuyển bằng xe máy. Họ buộc phải dắt bộ, hoặc tìm đường mới để về nhà rất cực khổ" - ông Nhênh nói.

Cây cối ngả đổ chắn ngang tuyến đường.
Cây cối ngả đổ chắn ngang tuyến đường.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho thấy, mưa lũ những ngày qua đã khiến tuyến đường Trường Sơn Đông, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14B, 14D và các tuyến đường dân sinh ở một số huyện vùng cao bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tuyến đường ĐT606 đi lên 4 xã biên giới Tây Giang sạt lở hàng chục điểm, gây chia cắt giao thông cục bộ. 

Sau mưa lũ, đường trở về nhà ở vùng cao trở nên xa lắc lơ và hiểm nguy rình rập phía trước. 

Tại các điểm sạt lở, bùn đất tràn xuống mặt đường, người vùng cao đành “mở đường” mới để đi tạm.
Tại các điểm sạt lở, bùn đất tràn xuống mặt đường, người vùng cao đành “mở đường”  mới xuyên rừng để đi tạm.
Không chỉ sạt lở, nhiều đoạn đường ở vùng cao bị gãy gập, xói lở nghiêm trọng.
Không chỉ sạt lở, nhiều đoạn đường ở vùng cao bị xói lở nghiêm trọng.
Những chuyến xe không thể đi qua. Nhiều ngày qua, công tác khắc phục cũng gặp rất nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài.
Những chiếc xe máy cũng bị đứng bánh không thể đi lại được trên các tuyến đường bị đất đá tràn lấp, trong khi đó việc khắc phục rất khó khăn do mưa lớn kéo dài.
Đường về nhà của người dân thôn Apát (xã A Vương, Tây Giang) nhão nhoẹt bùn đất.
Đường về nhà của người dân thôn Apát (xã A Vương, Tây Giang) nhão nhoẹt bùn đất.
Tình trạng “bùn ngập đường” cũng xuất hiện tại xã Phước Thành (Phước Sơn) khiến việc đi lại của người dân vô cùng vất vả.
Tình trạng “bùn ngập đường” cũng xuất hiện tại xã Phước Thành (Phước Sơn) khiến việc đi lại của người dân vô cùng vất vả.
Không thể đi bằng xe máy, người vùng phải đi bộ xuyên núi. Vì thế, đường về nhà dài gấp 2 - 3 lần ngày thường.
Không thể đi bằng xe máy, người vùng phải đi bộ xuyên núi nên đường về nhà mất thời gian gấp 2 - 3 lần ngày thường.
Vượt qua khỏi đoạn bùn lầy, cả người và xe đều dính đầy bùn đất. Hình ảnh này trở nên quen thuộc với người vùng cao trong mùa mưa lũ.
Vượt qua khỏi đoạn bùn lầy, cả người và xe đều dính đầy bùn đất. Hình ảnh này trở nên quen thuộc với người vùng cao trong mùa mưa lũ.
Cầu ngầm bị lũ cuốn, người dân Tây Giang dùng thanh gỗ để khiêng xe qua (Ảnh cắt từ clip).
Cầu ngầm bị lũ cuốn, người dân Tây Giang dùng thanh gỗ để khiêng xe qua (Ảnh cắt từ clip).

Clip người dân thôn Apát (xã A Vương, Tây Giang) dùng thanh gỗ khiêng xe máy qua đoạn đường gãy. (Nguồn Chiến Heo):

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vùng cao gian truân đường về nhà sau lũ (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO